Lừa ra nước ngoài, tống thẳng vào “động” mại dâm

(ANTĐ) - Một chuyên án truy xét, phá đường dây đưa các cô gái trẻ sang Singapore làm gái mại dâm mà trinh sát Phòng 6 - Cục CSHS - Bộ Công an thông tin với PV ANTĐ ngày 30-5 đã thể hiện phần nào tính chất phức tạp của tội phạm buôn người.

Lừa ra nước ngoài, tống thẳng vào “động” mại dâm

(ANTĐ) - Một chuyên án truy xét, phá đường dây đưa các cô gái trẻ sang Singapore làm gái mại dâm mà trinh sát Phòng 6 - Cục CSHS - Bộ Công an thông tin với PV ANTĐ ngày 30-5 đã thể hiện phần nào tính chất phức tạp của tội phạm buôn người.

Trở mặt ngay tại sân bay

Đối tượng Hồng, tức “dì Tám”
Đối tượng Hồng, tức “dì Tám”

Hai “chân rết” bị lực lượng công an bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi chúng đang tìm cách đưa 6 cô gái trẻ lên sân bay là Trần Văn Tâm (SN 1974) và Nguyễn Loan Thạch (SN 1984), cùng quê Long An. Tâm và Thạch chính là những đối tượng đã tỏa về các vùng quê nghèo ở miền Tây, tìm và tiếp cận với những cô gái trẻ, xinh xắn, có hoàn cảnh khó khăn, dụ dỗ họ sang Singapore để “bán hàng”. Ngoài những lời hứa hẹn sẽ được hưởng mức lương cao, các cô gái trẻ được Tâm và Thạch cam kết sẽ lo cho họ thủ tục visa xuất ngoại dưới hình thức đi du lịch, tạm ứng 1.000 USD để cầm ra nước ngoài… Tin vào những lời hứa hẹn này, các bị hại đã đồng ý ký thỏa thuận ra nước ngoài làm việc qua sự môi giới của Tâm và Thạch.

Mỗi cô gái trẻ đưa được lên sân bay, vai trò của Thạch và Tâm coi như hoàn thành và chúng được trả công vài triệu đồng từ các chủ chứa bên Singapore. Sang đến đất khách, ngay khi đón các cô gái trẻ xuống sân bay, những đối tượng buôn người đã đón sẵn và đòi lại số tiền 1.000 USD mà chúng đã cho họ mượn trước khi lên máy bay. Tiếp đó, chúng lật bài ngửa, hoặc là các cô gái trẻ phải bán dâm, hoặc trả cho chúng 20 triệu đồng chi phí lo cho họ xuất ngoại.

Trường hợp nào có ý định chống cự sẽ có những đối tượng “mặt dô” uy hiếp, buộc họ phải nghe. Thân cô thế cô, các cô gái trẻ buộc phải viết giấy biên nhận nợ tiền. Cho đến trước khi lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn, giải cứu 6 cô gái trẻ đang làm thủ tục lên máy bay, Thạch và Tâm khai nhận đã đưa trót lọt 47 cô sang Singapore.

Tỉnh táo trước lời đường mật

Vụ án Trần Văn Tâm - Nguyễn Loan Thạch lừa đưa hơn 50 cô gái trẻ sang Singapore làm gái bán dâm không phải là điển hình. Trước đó, Cục CSHS phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám phá một đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia làm gái bán dâm; bắt giữ Đinh Thị Thu Hồng, 44 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về hành vi mua bán người.

Hành vi phạm pháp của Hồng bị lật tẩy từ đơn tố cáo của 2 cô gái trẻ - 2 nạn nhân, là chị Phùng Cẩm Lệ và Phạm Thị Thúy. Theo lời khai của Lệ và Thúy, trong thời gian đi làm thuê ở TP.HCM, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, xưng là dì Tám đến làm quen và gạ gẫm họ sang Malaysia làm các công việc như bán quần áo, phục vụ nhà hàng, tiếp thị bia. Nếu đồng ý, các cô sẽ không tốn bất cứ chi phí gì, chỉ cần đưa ảnh, giấy tờ tùy thân để dì Tám làm hộ chiếu. 

Sang đến Malaysia, Lệ và Thúy bị người phụ nữ tên Vy đưa đến một quán karaoke. Tại đây, Vy tuyên bố Thúy và Lệ sẽ phải phục vụ bán dâm cho khách khi có yêu cầu. Lý do Vy đưa ra để ép 2 cô gái trẻ, là họ đã nợ Vy khoảng 4.500 ringgit (tương đương 26 triệu tiền Việt Nam), tiền chi phí lo thủ tục xuất cảnh. Vy ra điều kiện nếu Lệ và Thúy không chịu bán dâm, người thân của hai cô phải gửi tiền sang trả thì chúng mới cho họ về nước.

Ngoài chi phí xuất cảnh, Vy còn tính thêm các khoản như tiền nhà trọ, tiền xe, tiền gia hạn tạm trú… tổng cộng khoảng 1.500 ringgit. Trước những khoản tiền “trời ơi đất hỡi” quá lớn này, các cô gái trẻ buộc phải nhắm mắt đưa chân. Sống nơi đất khách một thời gian, Lệ và một đồng nghiệp tìm cách thoát khỏi “tổ quỷ”, đến cơ quan công an nước bạn trình báo.

Những đường dây buôn người bất nhân này đang được Công an Việt Nam phối hợp cùng văn phòng Interpol và công an các nước liên quan điều tra mở rộng.

Minh Hà

(Tên người bị hại đã thay đổi)