Lừa lái xe taxi vào chỗ vắng...

ANTĐ - Ngày 13-6, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt Lê Văn Sơn, 22 tuổi, trú ở thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, về hành vi cướp giật. 

Khoảng 19h45 ngày 10-6, anh Lê Nhật Nam, 30 tuổi, lái xe taxi hãng “Long Biên”, nhận điện thoại của tổng đài đến địa phận phường Sài Đồng, quận Long Biên đón khách. Đến địa điểm trên, anh Nam trông thấy 1 thanh niên đứng chờ, vẫy dừng xe và nói chở về xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Đến địa phận xã Dương Xá, ngươiời khách hướng dẫn anh Nam chở vào đoạn đường thưa nhà dân, thiếu ánh sáng, và nói đi chậm để tìm nhà. Trong lúc anh Nam đang tập trung điều khiển xe, bất ngờ, vị khách nhoài người sang ghế lái, vớ chiếc điện thoại di động và số tiền hơn 700.000 đồng rồi mở cửa xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại Lê Nhật Nam, đội CSHS CAH Gia Lâm phối hợp với Ban công an xã Dương Xá  khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét. Theo mô tả của bị hại, đối tượng gây án người dong dỏng, mặt xương, tóc cắt cua, lởm chởm. CQĐT nhận định, đối tượng “điều” người lái taxi vào khu vực xã Dương Xá gây án phải nắm được đặc điểm địa hình, nhiều khả năng là người địa phương. Qua rà soát, trinh sát tiếp cận được một số nhân chứng cho biết thời điểm trên, họ trông thấy Lê Văn Sơn đi xe taxi. Khi được CQĐT cho tiến hành nhận dạng, bị hại Lê Nhật Nam xác định đây chính là đối tượng cướp giật tài sản của mình. Ngày 12-6, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn.

Tại CQĐT, Sơn khai nhận sau khi lấy được tiền và điện thoại của anh Nam, y đã kịp mang bán chiếc điện thoại và tiêu hết tiền. Đáng chú ý, trong vòng 1 tháng trước khi bị bắt, Sơn đã thực hiện 2 vụ cướp giật, chiếm đoạt tài sản. Vụ thứ nhất trên địa bàn huyện Gia Lâm, bị hại cũng là 1 lái xe taxi. Vụ thứ hai, bị hại là 1 “bạn tủ” của Sơn, nhà ở huyện Từ Liêm. Hôm đó, Sơn mò đến chơi nhà bạn, rồi mượn điện thoại di động nói gọi cho người nhà. Trong lúc người bạn không để ý, Sơn đã lẳng lặng bỏ đi. Vụ án đang được CAH Gia Lâm điều tra mở rộng.