“Lùa” hổ xuống đường, chặn xe cảnh sát

ANTĐ - Bị cảnh sát đeo bám phía sau, Hòa mở cốp ô tô, đạp cá thể hổ nặng 80kg rơi xuống đường hòng chặn xe đuổi bắt.

Chỉ huy Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội cho biết: Đầu tháng 10-2012, đơn vị phát hiện một đường dây mua bán hổ từ Diễn Châu (Nghệ An), đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đường dây do Phạm Văn Hòa (SN 1987), ở Nghệ An điều hành.

Phạm Văn Hòa (ngồi), bị cảnh sát bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn

Theo thông tin trinh sát, Hòa đang rao bán cá thể hổ nặng hơn 80kg, giá gần 400 triệu đồng.

Cá thể hổ nặng trên 80kg bị cảnh sát thu giữ

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 14-10, Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Phòng 3 Cục Cảnh sát PCTP về môi trường - Bộ Công an, phát hiện đối tượng chở hổ đi qua cầu Nam Kinh (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), đã áp sát kiểm tra.

Thấy cảnh sát, Hòa phóng xe bỏ chạy. Biết bị đeo bám, anh ta mở cốp ô tô, đạp cá thể hổ đông lạnh nặng trên 80kg xuống đường hòng cản xe đuổi bắt. Đối tượng sau đó bỏ xe, chạy bộ vào rừng mía rộng hàng chục nghìn m2.

Trên đường bỏ chạy, Hòa mở cốp ô tô, đạp hổ xuống đường chặn xe cảnh sát

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm trong rừng mía, cảnh sát đã bắt được Hòa. Hiện vụ việc đã được CATP Hà Nội bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.