Lừa hàng chục người dân chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi tiền ảo thua lỗ, Trường đã lợi dụng công việc của mình để nhận tiền làm hồ sơ, tách thửa, cấp bìa đỏ, chuyển đối mục đích sử dụng đất... để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của nhiều người.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Quang Trường (SN 1994) trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ ngày 1/4/2021 đến 6/10/2022, Trường là nhân viên hợp đồng lao động tại bộ phận kỹ thuật địa chính, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quỳ Hợp. Công việc của Trường là giúp việc trích lục đo vẽ bổ sung địa chính các thửa đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.

Nguyễn Quang Trường trong phiên xét xử

Nguyễn Quang Trường trong phiên xét xử

Từ tháng 4/2021, Trường được nhiều người dân xã Đồng Hợp và một số xã lân cận nhờ làm các thủ tục như cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa… Xong việc những người dân sẽ "bồi dưỡng" cho Trường từ 5 - 10 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 9/2021, Trường chơi tiền ảo trên mạng và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, Trường nảy sinh ý định lừa đảo. Nghĩ là làm, nam nhân viên này nhận tiền của người dân rồi hứa làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trường dùng để chơi "tài xỉu" trên mạng mà không làm hồ sơ như đã hứa.

Từ tháng 11/2021 đến ngày 6/10/2022, Trường đã nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục tách thửa, cấp bìa đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của 39 người dân.

Đến ngày 6/10/2022, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hợp đồng công việc với Trường. Bị cho thôi việc nhưng Trường vẫn tiếp tục nhận tiền làm các thủ tục về đất đai, lừa đảo 20 người dân, chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Trường lừa 49 người, chiếm đoạt là gần 4 tỷ đồng.

Trong phiên xét xử, Trường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, hiện tại không còn khả năng để trả nợ.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Trường 15 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.