Lừa người nhà của bạn trai

Lừa người nhà của bạn trai

ANTĐ - Sử dụng CMND giả để cặp bồ rồi lợi dụng mối quan hệ này lừa đảo xin việc làm cho người họ hàng của bạn trai, đối tượng Phạm Thị Lan (SN 1978-ảnh), trú tại khu 4, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của bị hại…
Kẻ lừa đảo đội lốt tu hành

Kẻ lừa đảo đội lốt tu hành

ANTĐ - Báo chí đã tốn không ít giấy mực để cảnh báo với người dân về nạn “sư giả”, nhưng dường như chừng đó vẫn là chưa đủ. Càng ngày những trò lừa đảo càng được các đối tượng lưu manh thực hiện một cách bài bản và tinh vi hơn.
Bảo vệ quán bia “chạy” dự án xuyên Việt

Bảo vệ quán bia “chạy” dự án xuyên Việt

ANTĐ - Vừa mới vào làm nhân viên bảo vệ ở một quán bia, nhưng Nguyễn Văn Hùng (trú ở xã Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình) đã tự “vẽ ra” mình là “con cháu” quan chức Chính phủ, có khả năng “chạy”  dự án.
Mạo nhận cháu “vip” để lừa đảo

Mạo nhận cháu “vip” để lừa đảo

ANTĐ - Vẻ ngoài bảnh bao, miệng lưỡi dẻo quẹo, Đào Ánh Dương (ảnh) luôn tự nhận mình là cháu của một vị lãnh đạo UBND thành phố. Chỉ với thủ đoạn như vậy, đã có ít nhất 6 nạn nhân sập “bẫy”.
Sinh viên dùng con dấu giả để lừa đảo

Sinh viên dùng con dấu giả để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 28-9, Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo là Trương Minh Hùng (SN 1990), ngụ xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, là sinh viên Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ Quốc phòng vì có biểu hiện lừa đảo.
Chỉ vì ảo mộng giàu sang

Chỉ vì ảo mộng giàu sang

ANTĐ - Đã có lúc Sáu tưởng chừng có tất cả trong tay, nhưng rồi sự thật thì đã mất tất cả, mọi sự bắt đầu từ ảo vọng giàu sang vội vã.
Thêm tình tiết vụ lộ diện sau 19 năm lẩn trốn

Thêm tình tiết vụ lộ diện sau 19 năm lẩn trốn

ANTĐ - Năm 1992, CAQ Hoàn Kiếm đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Ngô Văn Mạnh (SN 1955) có hộ khẩu thường trú tại phòng 111 tập thể Nhà máy Công cụ số 1, phường Thượng Đình, quận Đống Đa về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau 19 năm lẩn trốn, thay đổi chỗ ở và hộ khẩu thường trú, ngày 25-9, đối tượng Mạnh đã rất bất ngờ khi lực lượng CAP Thượng Đình đến tận nhà vận động y ra đầu thú.
Bán đất “ma” cho người nhẹ dạ

Bán đất “ma” cho người nhẹ dạ

ANTĐ - Không nghề nghiệp, nhưng Nguyễn Thị Họa My (SN 1985, trú ở xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh) luôn miệng “rêu rao” mình là cán bộ giảng dạy tại một trường đại học. Khi chiếm được tình cảm của bạn trai (sau này là chồng), đối tượng còn không ngần ngại biến anh ta thành công cụ để lừa đảo.
Thuốc trị bách bệnh giả

Thuốc trị bách bệnh giả

ANTĐ - Các đối tượng Trần Thị Huyền, SN 1975; Trần Thị Thanh Hồng, SN 1977 và Nguyễn Thị Hòa, SN 1955, đều trú tại TP Nam Định và Lê Thị Minh Phương, SN 1975, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, vừa bị CAQ Thanh Xuân quyết định xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại gia “siêu lừa” lĩnh án chung thân

Đại gia “siêu lừa” lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sau 3 ngày xét xử, sáng nay (20-9), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Mãn Thân (SN 1978, trú tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Ptroconex về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại gia là một “siêu lừa”

Đại gia là một “siêu lừa”

ANTĐ - Tuổi đời còn trẻ nhưng Lê Mãn Thân - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Petroconex đã sớm nổi lên là một đại gia thành đạt. Thế nhưng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài ấy là hàng loạt hành vi lừa bịp.  
Thủ đoạn cũ, hám lợi, vẫn mắc lừa

Thủ đoạn cũ, hám lợi, vẫn mắc lừa

ANTĐ - Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo bóc quà trúng thưởng của các nhân viên siêu thị dởm, nhưng vì hám lợi, nhiều người dân vẫn mắc lừa thủ đoạn này.
Giả vờ vô tình tiết lộ kết quả điều tra để đòi... bồi dưỡng

Giả vờ vô tình tiết lộ kết quả điều tra để đòi... bồi dưỡng

ANTĐ - Thủ đoạn của đối tượng là khi phát hiện về những vụ trộm có giá trị tài sản lớn đăng trên báo đã giả làm điều tra viên của Công an một tỉnh lân cận và liên lạc với họ qua điện thoại, giả vờ vô tình tiết lộ những kết quả điều tra như đã phát hiện được đối tượng, thu được tang vật… sau đó đòi bồi dưỡng.
Giả danh nhà báo để lừa đảo

Giả danh nhà báo để lừa đảo

ANTĐ - Vừa nghỉ việc, Nguyễn Văn Tú, nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật thông tin Trường ĐH Duy Tân, TP Đà Nẵng, dùng giấy tờ giả danh nhà báo để lừa đảo.