- Chiêu trò lừa đảo bán điện thoại 4G cho người già
- Nhiều người già bị gọi điện thoại “dọa nạt”, lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm
- Cách để người già, người cao tuổi tránh bị lừa đảo trực tuyến
Các nội dung giả mạo có thể được tạo ra bằng công nghệ AI, từ thông tin, hình ảnh đến video, đang tràn lan trên mạng xã hội, tạo nên những cái gọi là "bẫy boomer" - chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào thế hệ "baby boomer" (những người trên 60 tuổi). Đây là những người có kỹ năng công nghệ thấp, ít kinh nghiệm và dễ bị tổn thương trong môi trường trực tuyến.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, một trong những chiêu trò của tội phạm lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, hoặc giả danh người thân gọi điện thoại báo tin con cháu đang gặp nạn như tai nạn giao thông, bị bắt giữ vì nợ nần hay liên quan đến các vụ án... rồi yêu cầu bị hại gửi tiền gấp để “giải quyết”.
Bên cạnh đó, chiêu trò bán hàng kém chất lượng với giá cao cũng xuất hiện nhiều hơn. Không ít người lớn tuổi tin theo và bỏ ra số tiền lớn để mua những sản phẩm không hề có tác dụng như quảng cáo.
Một số đối tượng còn lợi dụng sự mê tín của người già để thực hiện hành vi lừa đảo như đóng giả thầy bói, thầy cúng, dụ dỗ người cao tuổi làm lễ giải hạn, cầu an bằng cách đưa tiền hoặc tài sản có giá trị. Bên cạnh đó, mô hình lừa đảo đầu tư tài chính, đa cấp cũng khiến không ít người cao tuổi rơi vào cảnh trắng tay.
Để phòng tránh lừa đảo, người cao tuổi cần trang bị cho mình những kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Trước hết, họ cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ. Gia đình và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người cao tuổi trước những thủ đoạn lừa đảo. Con cháu cần thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, đồng thời chủ động giải thích cho cha mẹ, ông bà về các chiêu trò lừa đảo phổ biến hiện nay...
"Người cao tuổi cần nâng cao nhận thức về kiểm chứng thông tin và kỹ năng số. Những người dùng mạng xã hội đã lớn tuổi có thể nhận diện các thông tin giả mạo như: những chi tiết kỳ lạ, văn bản không gãy gọn hay câu chuyện quá hoàn hảo nhưng không có nguồn gốc rõ ràng... để tránh rơi vào bẫy lừa của tội phạm công nghệ cao"- Chuyên gia phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao khuyến cáo.