Lừa đảo “chạy án” cờ bạc

(ANTĐ) - Vừa qua, CAH Đông Anh đã tập trung phát hiện, bắt giữ 30 vụ cờ bạc với gần 200 đối tượng. Trong quá trình cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, một số kẻ xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ của gia đình, người thân các “con bạc” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo “chạy án” cờ bạc

(ANTĐ) - Vừa qua, CAH Đông Anh đã tập trung phát hiện, bắt giữ 30 vụ cờ bạc với gần 200 đối tượng. Trong quá trình cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, một số kẻ xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ của gia đình, người thân các “con bạc” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

CAH Đông Anh đấu tranh với đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án” cho đối tượng phạm tội đánh bạc
CAH Đông Anh đấu tranh với đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án” cho đối tượng phạm tội đánh bạc

Những “phi vụ” bất thành

Ngày 17-3-2011, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh quyết định khởi tố, tạm giam đối với Phạm Đình Thịnh, SN 1960, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức hứa hẹn “chạy án” cho 1 đối tượng phạm tội đánh bạc. Vào lúc 16h30 chiều 8-3-2011, Công an thị trấn Đông Anh phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng chơi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền tại tầng 2, quán cá “Thăng Xồm”, ở thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn (Đông Anh); tang vật thu giữ 9,6 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Nghĩa
Đối tượng Lê Văn Nghĩa

Trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh xác định Kim Ngọc Khôi, SN 1982, ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh tham gia đánh bạc và khi lực lượng công an ập vào bắt giữ các “con bạc”, Khôi đã chạy thoát. Sau khi được CAH Đông Anh vận động, ngày

9-3-2011, Khôi đã đến trụ sở cơ quan công an đầu thú. Từ khi con trai bị tạm giữ, ông Kim Văn Tiến, SN 1957, bố đẻ Khôi đã nhờ người thân trong họ tộc tìm các mối quan hệ để “chạy án” cho con. Qua giới thiệu, gia đình Khôi được giới thiệu Phạm Đình Thịnh có khả năng “chạy án” và nhờ đối tượng này giúp. Thịnh yêu cầu gia đình Khôi đưa 25 triệu đồng. Sáng 12-3-2011, gia đình Khôi đã đưa cho Thịnh 25 triệu đồng, tại 1 quán cà phê ở tổ 6, thị trấn Đông Anh và nhận được lời hứa hẹn 3 ngày sau Khôi sẽ được cơ quan công an cho tại ngoại. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo của Thịnh đã bị CAH Đông Anh phát hiện và ngày 15-3-2011, kẻ lừa đảo đã tới cơ quan điều tra đầu thú.

Trước đó, ngày 1-3-2011, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Nghĩa, SN 1970, trú tại tổ 59, thị trấn Đông Anh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án”. Giống với thủ đoạn gây án của Thịnh, Nghĩa cũng hứa hẹn “chạy án” cho 1 đối tượng bị CAH Đông Anh bắt về hành vi đánh bạc tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm (Đông Anh), để chiếm đoạt của gia đình “con bạc” 100 triệu đồng.

Trừng trị thẳng tay!

Theo Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, CAH Đông Anh đã bắt giữ 30 vụ đánh bạc với gần 200 đối tượng phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, CAH Đông Anh đã triệt phá 3 ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” với quy mô lớn tại địa bàn các xã Mai Lâm, Bắc Hồng và khu Vân Trì, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Phạm Đình Thịnh
Đối tượng Phạm Đình Thịnh

Đáng chú ý, 23h40 ngày 11-3-2011, CAH Đông Anh phát hiện, bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà Lê Văn Tài, SN 1971, ở thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, thu giữ 108,4 triệu đồng, 11 xe máy các loại, 3 xe ô tô và nhiều công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc. Gần 1 tháng trước đó, CAH Đông Anh đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Thị Hiệp, SN 1969, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Tang vật thu giữ tại sới bạc này gồm 92 triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng đánh bạc.

 Theo Trung tá Trần Hải Quân, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, sau khi cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng tham gia đánh bạc để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, kẻ xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và sự nhẹ dạ, cả tin của một số gia đình “con bạc” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án”.

Trong các vụ lừa đảo dưới hình thức “chạy án” vừa bị CAH Đông Anh phát hiện, phía bị hại của những vụ lừa đảo không chủ động trình báo hành vi phạm tội của những kẻ “chạy án”. Phần vì họ sợ bị liên đới trách nhiệm, mặt khác vẫn tin rằng các đối tượng nhận lời “chạy án” sẽ thực hiện được lời hứa của chúng. Đây chính là những khó khăn trong công tác phát hiện và điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bọn lừa đảo.

Hà Trang