TP.HCM

Lừa chạy việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

ANTĐ - Đang lúc nợ nần chồng chất, không việc làm nhưng Minh tự phao tin mình có khả năng xin được nhiều việc làm tại các Cảng ở TP.HCM để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người “mắc bẫy”.

Lê Công Duy Minh (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre, ngụ tại quận 7, TP.HCM) và Dương Tấn Sửu (quốc tịch Mỹ) quen biết nhau. Mặc dù hiện tại Minh đã nghỉ việc và đang thất nghiệp nhưng Minh vẫn giới thiệu với Sửu rằng Minh đang làm nhân viên tại Cảng Sài Gòn. 

                      Bị cáo Lê Công Duy Minh sau phiên xử sơ thẩm

Bản thân nợ nần chồng chất, do đang cần tiền trả nợ nên Minh tìm cách lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Minh nói với Sửu là Minh có khả năng xin được việc làm tại các Cảng ở TP.HCM với giá 30 triệu đồng làm nhân viên bốc xếp và giá từ 80 đến 90 triệu đồng làm nhân viên văn phòng.

Tưởng Minh nói thật nên Sửu làm môi giới và lấy giá cao hơn số tiền trên để hưởng chênh lệch. Sửu đã nhận tất cả 9 bộ hồ sơ của 9 người cần xin việc và hàng trăm triệu đồng của những người này giao cho Minh nhờ xin vào làm việc ở Cảng.  

Khoảng từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2013, thông qua Sửu, tổng cộng Minh đã nhận 400 triệu đồng của nhiều bị hại nhưng không thực hiện giao kèo mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Riêng Sửu đã làm môi giới và hưởng 130 triệu đồng phần tiền chênh lệch.

Sau khi biết được hành vi lừa đảo, nhiều bị hại đã tố cáo Minh và Sửu. Ngày 11/5/2013, Lê Công Duy Minh bị công an quận Tân Phú bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cao Lê Công Duy Minh 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án, do Sửu không biết hành vi lừa đảo của Minh nên Sửu không bị khởi tố.