Lừa chạy giấy tờ nhà đất chiếm đoạt tiền tỷ

(ANTĐ) - Ngày 29-3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Nghĩa Đậu, giả làm giấy tờ nhà đất để lừa đảo nhiều người với số tiền trên 1 tỷ đồng.  

Lừa chạy giấy tờ nhà đất chiếm đoạt tiền tỷ

(ANTĐ) - Ngày 29-3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Nghĩa Đậu, giả làm giấy tờ nhà đất để lừa đảo nhiều người với số tiền trên 1 tỷ đồng.  

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Hà, ngụ tại quận 6 nhờ Nguyễn Nghĩa Đậu, (47 tuổi), trú  tại 88 Lê Quang Sung, quận 6 làm "sổ hồng" cho căn nhà của mình ở đường Nguyễn Văn Luông, quận 6.

Khi đã hoàn tất thủ tục làm "sổ hồng", do bà Hà còn nợ tiền thuế đất nên lại nhờ Đậu làm thủ tục đóng thuế. Và đã 3 lần bà Hà đưa gần 330 triệu đồng  cho Đậu để Đậu làm thủ tục.

Nhưng sau khi nhận tiền, Đậu đã tiêu xài hết. Tiếp đó, Đậu còn mang "sổ hồng" của bà Hà đem thế chấp cho một người quen để vay 40 triệu đồng phục vụ việc ăn tiêu.

Ngoài trường hợp trên, Đậu đã nhận 310 triệu đồng cùng giấy tờ nhà đất  của ông Đoàn Văn Ngoan, ngụ tại quận Bình Tân để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông Ngoan.

Sau đó, Đậu không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông Ngoan, mà đã dùng ảnh của ông Lê Đức Long, ngụ tại quận 6 dán vào CMND của Ngoan. Rồi Đậu nhờ ông Long cầm giấy tời nhà đất, CMND của ông Ngoan đến tiệm cầm đồ ở đường Lạc Long Quân thế chấp để vay 50 triệu đồng. Khi sự việc bị bại lộ, Nguyễn Nghĩa Đậu đã bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, truy xét, Công an quận 6 đã bắt giữ được đối tượng lừa đảo này. Khám xét tại nơi ở của Đậu, cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ  nhà đất của nhiều người đã bị Đậu lừa đảo.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Nghĩa Đậu khai nhận với thủ đoạn trên, y đã gây ra 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Công an quận 6 đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Đậu. Đề nghị ai là nạn nhân của Đậu, hãy đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 6 để trình báo.

Tuấn Anh