Lừa bán xe máy thanh lý giá rẻ

ANTĐ - Sau nhiều ngày truy xét, trưa 4-5, CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi. Đó là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) trú ở Yên Sơn, Tuyên Quang...

Qua mạng Internet, anh Lê Duy Phong (SN 1990) trú ở Tuyên Quang quen biết với 1 nam thanh niên tự xưng tên là Long và cho số ĐTDĐ để thường xuyên liên lạc. Quá trình giao tiếp, Long “khoe” có quan hệ với một số người trong ngành Công an nên biết cơ quan này thanh lý 1 xe LX với giá 22 triệu đồng... Thấy giá quá rẻ so với thị trường, anh Phong đã nhờ Long hỏi mua giúp và được Long hẹn tới một trụ sở cơ quan ở phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm vào trưa 18-4. Đúng hẹn, anh Phong tới địa điểm trên thì thấy Long đã có mặt ở trước cửa trụ sở cơ quan. Sau khi đưa anh Phong lên tầng 3 khu nhà, Long bảo anh Phong chuẩn bị 2 phong bì (mỗi phong bì đựng 10 triệu đồng) để Long làm các thủ tục. Cả tin, anh Phong đã đưa cho Long 2 phong bì đựng số tiền 20 triệu đồng. Long bảo anh Phong đứng chờ ở tầng 3. Chờ mãi không thấy Long quay lại, anh Phong có hỏi một số người trong cơ quan này mới hay mình đã bị lừa. Ngay sau đó, anh Phong tới CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trình báo sự việc. 

Căn cứ theo số ĐTDĐ của đối tượng tên Long do người bị hại cung cấp, CAP Trần Hưng Đạo đã khẩn trương xác minh. Tuy nhiên, đây là sim rác nên cơ quan Công an không xác định được chủ sở hữu. Sau thời điểm gây án, tên Long cũng tắt điện thoại. Tập trung áp dụng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự CAP Trần Hưng Đạo đã “thu” được ảnh nhận diện của tên Long khi đối tượng đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Kiên trì theo dõi “hành tung” của đối tượng lừa đảo, đầu tháng 5, các  trinh sát phát hiện đối tượng Long lại “rao” thông tin về thanh lý xe máy giá rẻ của cơ quan Công an trên mạng. Lập tức, di biến động của đối tượng đã được trinh sát giám sát chặt chẽ. Trưa 4-5, phát hiện tên Long xuất hiện tại trước cửa 1 cơ quan đóng trụ sở ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, các trinh sát hình sự CAP Trần Hưng Đạo đã yêu cầu về trụ sở CAP làm rõ việc liên quan.

Tại đây, đối tượng tên Long khai tên thật là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989), trú ở Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang; hiện không nghề, lang thang ở Hà Nội. Tên Mạnh khai, sau khi ăn tiêu hết số tiền lừa đảo chiếm đoạt của anh Phong, hắn tiếp tục dùng thủ đoạn lừa đảo tương tự, hẹn một người khác mua xe máy thanh lý, nhưng chưa kịp gây án thì bị CAP Trần Hưng Đạo bắt giữ. Vụ việc đang được CAP Trần Hưng Đạo phối hợp với cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm mở rộng.