Lừa bán thẻ điện thoại khuyến mãi

(ANTĐ) - Tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, ngày 4-6-2009, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Tương, SN 1985, trú quán tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), hiện thuê trọ ở huyện Đông Anh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn mạo danh là nhân viên phòng kinh doanh của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Tương đã lừa bán thẻ card điện thoại khuyến mãi để chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Lừa bán thẻ điện thoại khuyến mãi

(ANTĐ) - Tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, ngày 4-6-2009, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Tương, SN 1985, trú quán tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), hiện thuê trọ ở huyện Đông Anh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn mạo danh là nhân viên phòng kinh doanh của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Tương đã lừa bán thẻ card điện thoại khuyến mãi để chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Đối tượng Mai Thị Tương

Đối tượng Mai Thị Tương

Gần đây, Công an quận Đống Đa nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Mai Thị Tương, trong lĩnh vực kinh doanh thẻ “cào” điện thoại khuyến mãi của Tổng Công ty Viettel.

Qua xác minh, cơ quan công an được biết Mai Thị Tương rêu rao mình làm nhân viên phòng kinh doanh của Tổng Công ty Viettel và hiện tại, công ty này đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt, dành cho khách hàng mua thẻ cào với số lượng lớn. Ngoài giảm giá từ 13-15% giá trị thẻ cào, khách còn được hưởng chiết khấu 10% giá trị mua hàng.

Nghe được những thông tin này, nhiều người quen biết với Tương đã đến mua. Hòng che mắt người dân và các cơ quan chức năng, Tương nhận của mỗi người có nhu cầu từ 5-10 triệu đồng và giao cho họ những tấm thẻ cào theo đúng giá “khuyến mại”. Sau khi đã chiếm trọn lòng tin của người bị hại, Tương thông báo với khách phía Công ty Viettel yêu cầu phải mua hàng với số lượng lớn từ 300-500 triệu đồng mới xuất hàng tiếp.

Thấy trên thị trường không có nguồn cung cấp thẻ điện thoại nào có giá “mềm” như vậy, nhiều người đã tin tưởng và giao tiền theo yêu cầu của Tương. Tuy nhiên, sau khi giao tiền và mãi không thấy nhận được hàng, nhiều người mới biết đã bị Tương lừa.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Công an quận Đống Đa được biết Tương mới học hết lớp 9 ra Hà Nội làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh). Cơ quan công an  làm rõ Tương không phải là nhân viên của Tổng Công ty Viettel và công ty này cũng không có chương trình bán thẻ điện thoại khuyến mãi như Tương đã nói với những người bị hại.

Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Tương đã mạo danh là nhân viên Công ty Viettel và từ cuối năm 2008 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 7 người với số tiền lên tới trên 1 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Tương tại huyện Đông Anh, Công an quận Đống Đa thu được nhiều tài sản do Tương sử dụng tiền chiếm đoạt của mọi người mua sắm như máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy đếm tiền.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do Mai Thị Tương gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Đống Đa để giải quyết (ĐT: 0.439.396.735 - 0.435.148.318).

Hà Trang