Lừa ban ra khỏi phòng trọ, để đồng bọn vào trộm cắp

ANTĐ - Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiệp (SN 1989) và Nguyễn Văn Lý (SN 1995) cùng ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Do không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu sài, 11h ngày 08-10, Lý gọi điện rủ Tiệp cùng nhau đi ăn và bàn bạc trộm cắp tài sản. Nạn nhân được Lý để ý tới không ai khác chính là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1996, bạn cùng phòng trọ với Lý tại số 50B ngách 66 ngõ Hòa Bình 7 (phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Lý bàn sẽ đánh thêm chia khòa phòng mình rồi đưa cho Tiệp, khi nào có cơ hội sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cùng ngày, Lý về phòng và giả vờ rủ anh Hải đến trung tâm thương mại Times City chơi rồi gọi điện thông báo cho Tiệp đến trộm cắp tài sản.

Với chiếc chìa khóa đã đánh sẵn, Tiệp ung dung đột nhập phòng anh Hải lấy đi chiếc máy tính xách tay hiệu ASUS trị giá 3 triệu đồng và chiếc ví da bên trong có hơn 1 triệu đồng.

Sau khi trở về phòng trọ, thấy chiếc máy tính và chiếc ví của mình "bốc hơi", anh Hải đã đến CAP Minh Khai trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vận động và nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm.

Cùng ngày, Lý và Tiệp đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện hồ sơ và đối tượng đã được CAP Minh Khai bàn giao cho Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.