"Lửa" bán độ và "mồi rơm" V-League

ANTD.VN - Những vụ việc từ nghi án đến án thật diễn ra với các nền bóng đá láng giềng như Lào, Campuchia, Timor Leste thời gian qua tiềm ẩn nguy cơ "lan" sang V-League, giải đấu vốn cũng từng có "vết đen" trong quá khứ.

Thông tin do 3 công ty giám sát cá cược - đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố về việc 3 trận đấu tại SEA Games 2017 có dấu nghị nghi vấn dàn xếp tỷ số khiến cả làng bóng Đông Nam Á nháo nhào.

Dù mới chỉ dừng ở "nghi án", song cũng gợi ra nhiều điều đáng lo. Bởi trong quá khứ, nhiều nền bóng đá khu vực đã phải trả giá vì tiêu cực.

SEA Games 2015, Cục Điều tra chống tham nhũng của nước chủ nhà Singapore đã tiến hành bắt giữ 4 người liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Timor Leste, thuộc khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28.

Nhiều cầu thủ Lào, Campuchia bị bắt bị dàn xếp tỷ số

Hai năm sau trước thềm SEA Games 2017, làng bóng khu vực tiếp tục rúng động khi AFC công bố kết quả điều tra cùng lệnh treo giò vĩnh viễn đối với 22 cầu thủ, cựu cầu thủ bóng đá Lào, Campuchia do tham gia bán độ tại giải đấu trong nước.

Đối tác giúp AFC khám phá vụ việc là công ty giám sát cá cược Sportradar - tổ chức có trụ sở chính tại Thụy Sỹ và hiện cũng là đối tác của ban tổ chức V-League 2017.

Nhắc lại những vụ việc trên để thấy rằng, nạn bán độ đã và đang len lỏi với các giải đấu của nền bóng đá "vùng trũng" Đông Nam Á.

Thời gian gần đây, giải VĐQG của một loạt quốc gia trong khu vực như Lào, Campuchia hay V-League của Việt Nam đã "lên sàn" cá cược quốc tế. "Vòi bạch tuộc" của các tổ chức cá cược phi pháp ngày một vươn xa và đã có tác động không nhỏ tới kết quả một số trận đấu mà vụ 22 cầu thủ Lào, Campuchia bị phanh phui mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Nhóm cầu thủ Đồng Nai từng lợi dụng thời điểm người hâm mộ quan tâm tới World Cup, ít chú ý tới V-League để tổ chức dàn xếp tỷ số và sau đó phải hầu tòa

V-League đã từng là nạn nhân, khi một nhóm cầu thủ CLB Ninh Bình bán độ tại AFC Cup tháng 3-2014 và 4 tháng sau tới vụ 6 cầu thủ CLB Đồng Nai dàn xếp tỷ số tại trận làm khách trên sân Than Quảng Ninh.

Một điểm chung của 2 vụ việc là các đối tượng lợi dụng thời điểm các trận đấu ít bị người hâm mộ chú ý theo dõi. Cụ thể, vụ CLB Ninh Bình xảy ra khi làm khách trên sân CLB Kelantan ở Malaysia, còn vụ CLB Đồng Nai diễn ra vào thời điểm người hâm mộ đang dồn sự chú ý vào World Cup 2014.

Lúc này sau 2 tháng tạm nghỉ, V-League 2017 trở lại trong bối cảnh khá ảm đạm khi đội tuyển U22 thất bại SEA Games còn ĐT Việt Nam gây thất vọng tại trận làm khách trên sân Campuchia.

Không khí ảm đạm kéo theo sự hờ hững của người hâm mộ đối với V-League có thể lại là thời điểm vàng để những "mầm mống tiêu cực" sinh sôi. Cùng với đó, những thông tin về nghi án lẫn án thật về bán độ từ các nền bóng đá láng giềng, dồn dập xuất hiện thời gian gần đây càng buộc những nhà tổ chức và các CLB không thể chủ quan!