Lừa bán 12 phụ nữ đi nước ngoài

ANTĐ - Trong vòng 5 tháng qua, nhóm đối tượn đã lừa bán 12 cô gái qua biên giới...

Ngày 17-11-2011, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị Phương Anh (SN 1994, trú tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về việc: Ngày 13-11-2011, bị đối tượng Tuấn lừa đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.

Qua xác minh, điều tra xác định đây là đường dây mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc, gồm nhiều đối tượng, gây ra nhiều vụ án ở nhiều địa phương. Công an huyện Sóc Sơn xác lập chuyên án trinh sát, tập trung đấu tranh, xác định tên Tuấn chính là Dương Văn Hoàng (SN 1986, trú tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Qua truy xét, đến ngày 7-12-2011, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Dương Văn Hoàng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai.

Đấu tranh khai thác, Hoàng khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 11/2011 đã cùng với Đỗ Văn Thường (SN 1986, trú tại Minh Đức, Phổ Yên, Thái Nguyên) lừa bán 12 phụ nữ ở 7 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội sang Trung Quốc cho đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1969, ở An Tiến, An Lão, Hải Phòng) là đối tượng truy nã của Phòng CSĐT CATP Hà Nội về tội mua bán người. Các nạn nhân gồm: Lê Thị Hương (SN 1993, trú tại Phú Cường, Sóc Sơn); Đỗ Thị Phương Anh (SN 1994, trú tại xã Phù Linh, Sóc Sơn); Lê Thị Lan (SN 1990, trú tại xã Thanh Công, Phổ Yên, Thái Nguyên); Dương  Thị Lan (SN 1993, trú tại Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên); Lê Thị Loan (SN 1996, trú tại Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên); Nguyễn Thị Trinh (SN 1995, trú tại xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh); Phạm Thị Thương (SN 1991, trú tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tuyên Quang); Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1993, trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, trú tại Yên Thành, Nghệ An); Nguyễn Thị Yến (SN 1991, trú tại thành phố Hải Dương), còn một phụ nữ ở Mê Linh, Hà Nội và 1 phụ nữ ở Ninh Bình chưa xác định danh tính.

Ngày 10-12, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Phòng CSHS CATP bắt Nguyễn Thị Nhung tại đường biên giới thuộc Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Hoàng và Nguyễn Thị Nhung về tội mua bán người. Đang khai thác mở rộng.