Lũ miền Trung rút nhanh, đã có 18 người chết và mất tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến sáng 2/12, mưa lũ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã làm 18 người chết và mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho thấy, tính đến sáng nay, 2/12, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 18 người chết và mất tích (Bình Định 3 người, Phú Yên 10 người, Khánh Hòa 2 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 2 người).

Trên địa bàn nhiều tỉnh như Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên… nhiều tuyến đường vẫn bị sách tác như QL40B, QL 24, QL1…

Ngoài ra, còn 775 ha lúa bị thiệt hại; 2.858 gia cầm bị chết. Về giáo dục, còn 25.000 học sinh chưa đến trường.

Nước lũ tràn vào sân của Trạm Y tế xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Phú Yên

Nước lũ tràn vào sân của Trạm Y tế xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Phú Yên

Đến sáng nay, lũ các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa ở mức BĐ1 - BĐ2 và đang tiếp tục xuống nhanh. Trong ngày hôm nay, lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục xuống dưới mức BĐ1, riêng sông Kôn ở mức xấp xỉ BĐ2.

Cũng đến sáng nay, tỉnh Phú Yên còn 3.000 ngôi nhà bị ngập tại Tuy Hòa, Phú Hòa và Tuy An. Bình Định còn 1.800 nhà bị ngập. Nhưng nước đang tiếp tục rút nhanh, các hộ dân đã trở về nhà vệ sinh môi trường, ổn định đời sống. Đặc biệt, hầu hết các hồ chứa lưu lượng về và lưu lượng xả điều tiết đã giảm ở lưu vực sông Ba.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, mưa lớn, lũ lụt ở Phú Yên từ ngày 26/11 đến nay đã làm 10 người chết và mất tích, hiện lũ trên các sông đang giảm chậm.

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đang giảm chậm. Còn hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả nước qua tràn và chạy máy 3.000 m3/s, hồ thủy điện Sông Hinh xả nước qua tràn và chạy máy 554,83m3/s, hồ thủy điện Krông HNăng xả nước qua tràn 232m3/s, hồ thủy điện La Hiêng 2 chảy qua tràn và chạy máy 26,5m3/s. Các hồ thủy lợi lớn đang xả lũ từ 9-21,7m3/s.

Các chủ hồ chứa thủy điện đang vận hành, điều tiết tích, xả nước qua tràn để đón lũ và cắt giảm lũ theo quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.