Mỹ điều hàng trăm quân cùng xe tăng và xe bọc thép sát nách Nga

Mỹ điều hàng trăm quân cùng xe tăng và xe bọc thép sát nách Nga

ANTĐ - Lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ triển khai khoảng 600 quân cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân đến đồn trú tại các nước Đông Âu, sát nách Nga trong vài tháng tới, giữa lúc có những đồn đoán rằng Nga có thể sẽ can thiệp quân sự vào cuộc xung đột tại Ukraine.
Ukraine đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng vào thủ đô Kiev làm gì?

Ukraine đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng vào thủ đô Kiev làm gì?

ANTĐ - Ngày 7-8, các trang mạng Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã điều một số xe tăng hạng nặng, và các hệ thống tên lửa tới thủ đô Kiev ngay sau các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh nước này với người biểu tình Maidan tại quảng trường Độc lập.
Thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại

Thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại

ANTĐ - Sáng 17-7, tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Vùng II, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và làm Lễ thượng cờ 2 tàu tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378 thuộc Lữ đoàn Tàu pháo - tên lửa 167 Hải quân. 
Phe cực hữu Ukraine thành lập Lữ đoàn đặc nhiệm Donbass

Phe cực hữu Ukraine thành lập Lữ đoàn đặc nhiệm Donbass

ANTĐ - Ngày 23-4, ứng cử viên tổng thống Ukraine, thủ lĩnh tổ chức cực hữu Dmitry Yarosh đã công bố kế hoạch thành lập Lữ đoàn đặc nhiệm Donbass bán vũ trang, với các thành viên là những người hoạt động từ khu vực Donetsk để bảo vệ người dân tại miền Đông nước này. 
Huy động máy bay hiện đại hàng đầu

Huy động máy bay hiện đại hàng đầu

ANTĐ - Đúng 8h ngày 10-3, chiếc máy bay AN-26 số hiệu 261 do Thượng tá Vũ Đức Long, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn không quân 918 là cơ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất hướng ra khu vực nghi ngờ máy bay Malaysia mất tích. 
Lục quân Mỹ cắt giảm 3 lữ đoàn tấn công đường không

Lục quân Mỹ cắt giảm 3 lữ đoàn tấn công đường không

ANTĐ - Ngày 4-3, các quan chức lục quân Mỹ cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng lực lượng tấn công đường không, lực lượng này có kế hoạch sẽ cắt giảm 3 lữ đoàn chiến đấu đường không trước năm 2019.
Mỹ giảm quân số bộ binh xuống thấp kỷ lục kể từ năm 1940

Mỹ giảm quân số bộ binh xuống thấp kỷ lục kể từ năm 1940

ANTĐ - Tờ "New York Times" cho biết, trong dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc dành cho năm tài chính 2015, mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel sẽ duyệt hôm 24-02 thể hiện, lục quân Mỹ quyết định cắt giảm lớn quân số của quân chủng lục quân.
Lục quân Mỹ định thay thế hàng nghìn binh lính bằng robot

Lục quân Mỹ định thay thế hàng nghìn binh lính bằng robot

ANTĐ - Theo tướng Robert Cone, tư lệnh Bộ Tư lệnh huấn luyện và học thuyết lục quân Mỹ, lục quân nước này thời kỳ hậu chiến tranh và ngân sách eo hẹp sẽ trở thành "một lực lượng nhỏ hơn, mạnh hơn, có thể triển khai và cơ động hơn".
Nhật lập 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn phản ứng nhanh bảo vệ Senkaku

Nhật lập 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn phản ứng nhanh bảo vệ Senkaku

ANTĐ - Chính phủ Nhật đã quyết định tái biên chế 7 sư đoàn và lữ đoàn trong tổng số 15 sư đoàn/lữ đoàn thuộc lực lượng tự vệ trên bộ (lục quân) trong toàn quốc, thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động phản ứng nhanh, chuyên trách bảo vệ khu vực cụm đảo tây nam.