Lòng tham của nhân viên rửa xe

ANTD.VN - Ngày 11-5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tiền trên ô tô là Hoàng Tuấn Anh (SN 1988) trú tại tổ 1, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tuấn Anh là nhân viên làm việc tại một cửa hàng rửa xe  ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Ngày 6-5, chị Lê Thị Y, ở huyện Việt Yên, mang ô tô đến rửa tại của hàng này, sau đó đã phát hiện số tiền 15 triệu đồng của chị để trong cốp ô tô bị mất. Chị Y đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Việt Yên làm rõ Tuấn Anh là đối tượng trộm cắp tài sản. 

Khai nhận với cơ quan Công an, Tuấn Anh cho biết lợi dụng lòng tin của khách khi giao xe ô tô để rửa, đã mở cốp xe trộm cắp tiền.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an cảnh báo khi giao phương tiện cho mượn, hoặc đưa vào cửa hàng rửa xe cần kiểm tra kỹ, không nên để tài sản, tiền… trên xe, để kẻ gian nảy sinh lòng tham. Cần kiểm tra xe trước và sau khi đưa vào cửa hàng sửa chữa, rửa xe, để kịp thời xử lý khi phát hiện có dấu hiệu khác thường...