Lồng ghép giới và phòng chống mua bán người trong dự thảo Bộ luật Hình sự và Bộ luật TTHS

ANTĐ - Hôm nay (18-6), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tổ chức “Hội thảo tham vấn ý kiến về lồng ghép giới và phòng chống mua bán người trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).  

Mục đích của Hội thảo là xây dựng cơ sở thực tiễn, góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) theo hướng bảo đảm bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị mua bán.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những đề xuất sửa đổi trực tiếp các điều luật cụ thể của dự thảo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó tập trung vào nhóm các tội phạm về mua bán người và đưa người di cư trái phép và vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân.

Hội thảo đã chỉ ra rằng, quá trình thi hành các quy định về bình đẳng giới trong Bộ luật Hình sự đã thể hiện rõ tính nghiêm minh trong đấu tranh phòng ngừa và trừng trị thích đáng những hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập và cho thấy rõ một số khoảng trống cần được quan tâm xem xét khi sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Từ những tham vấn, trao đổi, hội thảo xác định khoảng trống và đưa ra sửa đổi cụ thể nhằm cải thiện hệ thống pháp lý thể chế của Việt Nam trên tinh thần các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự nếu được thực hiện sẽ đảm bảo được quyền của phụ nữ đặc biệt là khi phụ nữ là bị hại.