London lo ngại giao thông quá tải dịp Olympic 2012

ANTĐ - Người dân thủ đô London đang lo ngại hệ thống giao thông tại thành phố sẽ quá tải, không thể phục vụ VĐV và các cổ động viên đổ dồn về trong mùa hè này.

Trong thời gian diễn ra Olympic sẽ có rất nhiều CĐV dồn về Thủ đô London

Chưa đầy 2 tuần nữa, Thủ đô London của nước Anh sẽ chính thức chào đón một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tình - Thế vận hội London 2012. Bên cạnh không khí háo hức chào đón Thế vận hội, người dân thủ đô London cũng đang lo ngại rằng hệ thống giao thông tại thành phố sẽ quá tải và không thể phục vụ hàng trăm nghìn VĐV, cũng như các cổ động viên đang đổ dồn về London trong mùa hè này.

Ban tổ chức Thế vận hội London 2012 rất lạc quan về sự chuẩn bị kỹ càng trong nhiều năm qua dành cho một trong những sự thể thao lớn nhất hành tinh sắp tới. Những nhà tổ chức hy vọng, London sẽ ghi dấu ấn sâu sắc với những vận động viên và cổ động viên thế giới trong kỳ thế vận hội này.

Ông Mark Evers, người phụ trách vấn đề giao thông tại London cho biết: “Chúng tôi tin tưởng hệ thống giao thông sẽ hoạt động suôn sẻ trong thời gian diễn ra Olympic. Người dân London thường sẽ hướng tới ngoại thành khi có một sự kiện lớn nào đó diễn ra và họ thường lựa chọn không tới các điểm nóng giao thông để hạn chế việc tắc nghẽn.”

Tuy nhiên, cư dân London mô tả hệ thống giao thông thành phố này trong thời gian diễn ra Olympic sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ. Olympic 2012 chính thức khai mạc ngày 27-7 tới và London sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới ba lần đăng cai Olympic.

Dự kiến, từ ngày 21-7 đến 9-9, các vận động viên và khách du lịch tới London sẽ được chứng kiến không khí tưng bừng của lễ hội, với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc... trên đường phố, tại các điểm công cộng và điểm thăm quan nổi tiếng ở London…

Các hoạt động văn hóa này nhằm nhấn mạnh danh tiếng của thủ đô nước Anh về tính sáng tạo và đẳng cấp trong nghệ thuật cũng như văn hóa.