London khánh thành tòa tháp cao nhất châu Âu

ANTĐ - Tối 5-7, Thủ đô London, Anh quốc sáng rực một góc trời khi 12 đèn laser và 30 đèn pha rọi tỏa sáng trong lễ khánh thành tòa tháp Shard - tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu và là tòa tháp cao thứ 59 trên thế giới. 

Tòa nhà cao 310m, 95 tầng này có 95% tổng vốn đầu tư của Qatar, hiện đã hoàn thành phần ngoại cảnh trong khi năm sau mới xong phần nội thất. Đúng như tên gọi của nó - Shard trông giống một mảnh kính vỡ khổng lồ nằm bên bờ sông Thames gần cầu London. “Mảnh vỡ” này vươn lên trời cao và lấn át nhà thờ St. Paul gần đó.

Là công trình do kiến trúc sư Renzo Piano người Italia thiết kế năm 2000, tòa nhà có các căn hộ ở 13 tầng trên cùng với tầm quan sát 360 độ, trên đó, người ta có thể phóng tầm mắt hàng chục kilomet tới các công viên hay những lâu đài cổ quanh London. Đặc biệt, 95% vật liệu xây dựng của tòa nhà là sản phẩm tái sinh.

Tuy vậy, không phải người dân London nào cũng vui mừng với tòa nhà được xây dựng gần khu vực coi là nghèo và có tỷ lệ thất nghiệp cao của London. Có người cho rằng tòa nhà này mang dáng vẻ kỳ quái và có vẻ không giúp ích gì cho cộng đồng xung quanh.