Lối sống ngông cuồng của giới trẻ nhà giàu Trung Quốc

ANTĐ - Ngày tới trường, đêm “khoe hàng”, đoạn video với hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội tiết lộ cách đốt tiền của những “cậu ấm, cô chiêu” nhà giàu Trung Quốc ở Mỹ đang gây sốc dư luận.

Lối sống ngông cuồng của giới trẻ nhà giàu Trung Quốc ảnh 1Phụ nữ giàu có Trung Quốc vung tiền tham gia các khóa học giao tiếp kiểu phương Tây

Gặp mặt để khoe siêu xe

Đoạn video dài 3 phút do trang web đa phương tiện Vocativ đăng tải hồi cuối tuần qua đã lộ ra lối sống ngông cuồng của những người trẻ tuổi, giàu có Trung Quốc. Ban ngày, các quý tử tới trường học ở Mỹ nhưng ban đêm sẽ tham gia những cuộc gặp bí mật để khoe đẳng cấp xã hội với những cô nàng chân dài, váy ngắn cũn, xách túi hàng hiệu lái siêu xe hiệu Maserati, Ferrari, Bentley cho tới Lamborghini.

Đoạn video được ghi tại thung lũng San Diego, California, Mỹ. Một cậu thanh niên nói với phóng viên Kristie Hang rằng, anh ta có đến 3 chiếc Ferrari và chiếc lái đến hôm đó là chiếc mới nhất.

Khi được hỏi vì sao lại chọn mua chiếc Ferrari có giá tới 270.000 USD, cậu ta trả lời nhẹ như không: “Tôi đang học ở California, chiếc xe này được đặt tên là California, rất lãng mạn, thế thôi!”. Một nữ sinh viên khác cũng là người Trung Quốc phóng tới trên một chiếc Maserati. Cô nàng tiết lộ đang học ở bang California nhưng thường lái xe Audi đi học, còn chiếc Maserati này chỉ dành cho những bữa tiệc với bạn bè. Một nam sinh viên 20 tuổi khác cũng thừa nhận thường cất chiếc Lamborghini ở nhà và lái xe khác tới trường.

Đoạn video tiết lộ, có khoảng 235.000 học sinh, sinh viên Trung Quốc đang theo học ở Mỹ. Đa phần đều là con nhà giàu, dùng tiền của bố mẹ để phục vụ thú vui xa xỉ. Chính quyền Trung Quốc rất nhạy cảm trong việc lộ cuộc sống của con cái giới thượng lưu. Vì thế, giới trẻ nhà giàu Trung Quốc trên đất Mỹ thường bí mật gặp nhau. Họ thường liên lạc bằng ứng dụng WeChat rất được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Lối sống ngông cuồng của giới trẻ nhà giàu Trung Quốc ảnh 2Những cuộc gặp bí mật vào ban đêm chính là dịp để giới trẻ nhà giàu 
Trung Quốc ở Mỹ khoe đẳng cấp xã hội

Trưởng giả học làm sang

Sự phát triển kinh tế và du lịch toàn cầu cùng mối quan tâm với giáo dục phương Tây đã thôi thúc tầng lớp trung lưu và thượng lưu Trung Quốc tìm đến những chuyên gia dạy về ứng xử, ngoại giao, nhằm cải thiện phong cách và vị thế cho mình. Học phí lên tới hơn 16.000 USD, nhưng phụ nữ giới nhà giàu Trung Quốc sẵn sàng chi ngay để đăng ký khóa học giao tiếp kiểu phương Tây. Họ sẽ được dạy cách bắt tay, ứng xử ở nhà hàng, tổ chức tiệc hay cách phát âm tên các thương hiệu xa xỉ của thế giới. Ông James Hebbert, giám đốc quản lý của Seatton, một công ty văn hóa và giao tiếp Anh ở Trung Quốc cho biết ông đã đi khắp Trung Quốc để dạy cách bắt tay, thắt nơ, cách dùng dao, dĩa… cho các đại gia học đòi làm “quý tộc”.

Không chỉ có các quý cô, quý bà, Học viện Sarita có trụ sở ở Bắc Kinh còn có cả “lớp vỡ lòng” dành cho các cô gái trẻ và lớp dành cho trẻ em, đang rất hút khách là những người giàu có nhất Trung Quốc. "Các học viên của tôi là những người đã mua được túi   Hermes từ 10 năm trước”, cô Sara Jane Ho, người sáng lập ra Học viện Sarita cho biết. Thông thường, các lớp giao tiếp dành cho quý bà kéo dài trong 12 ngày. Khóa học “vỡ lòng” gói gọn trong 10 ngày, dành cho các cô gái trẻ chưa chồng, tuổi từ 16. Gần đây, nghe lời khuyên của “cô giáo”, một nhóm phụ huynh đã bay sang Bỉ để chọn mua ngựa cho những đứa con mới 10 tuổi của mình học cưỡi ngựa. "Trẻ em cần khả năng này để có thể đỗ vào một trường nội trú tốt hay đại học hàng đầu ở nước ngoài", cô Sara Jane Ho khẳng định.

Hiện nay, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh nhà giàu ở Trung Quốc gửi con em mình ra nước ngoài du học hoặc định cư, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì và bỏ ra cả núi tiền để mở rộng cơ hội cho con cái. Trong khi tình trạng tham nhũng, hối lộ của các quan chức cấp cao Trung Quốc đang bị phanh phui ngày càng nhiều, thì hàng tỷ USD cũng đang được “tuồn” ra nước ngoài, nơi những “cậu ấm, cô chiêu” đang bận “học hành”. 

Theo một báo cáo của Ngân hàng thương mại Trung Quốc và công ty tư vấn Bain & Co. (Mỹ) công bố hồi tháng 4-2011, người giàu Trung Quốc - các cá nhân có tài sản hơn 10 triệu NDT - đã đầu tư khoảng 3,6 nghìn tỷ NDT (564 tỷ USD) ra nước ngoài. Theo ông Trọng Đại Quân, Giám đốc tổ chức Trung tâm nghiên cứu và quan sát kinh tế Đại Quân ở Bắc Kinh, việc di cư đến Mỹ đang là “mốt” trong giới thượng lưu Trung Quốc. Người giàu Trung Quốc ca ngợi hệ thống giáo dục, y tế của Mỹ và gửi con cái sang để đeo đuổi “giấc mơ Mỹ”.

Phạt hơn 80.000 quan chức lãng phí

Truyền thông Trung Quốc ngày 4-12 đưa tin, tính đến nay, đã có hơn 80.000 quan chức bị xử phạt vì vi phạm quy tắc chống lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con số này được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đưa ra nhân kỷ niệm 2 năm Trung Quốc thực hiện "nguyên tắc 8 điểm" chỉnh đốn đảng. Theo báo cáo, chỉ tính đến cuối tháng 9-2014, đã có 62.404 trường hợp quan chức Trung Quốc vi phạm nguyên tắc chống lãng phí. Trong đó, 35.599 trường hợp liên quan đến việc sử dụng xe công sai quy định, sử dụng công quỹ lãng phí và tổ chức tiệc cưới xa hoa. Còn lại là các hành vi vi phạm nguyên tắc làm việc như chơi trò chơi máy tính trong giờ làm việc hay vắng mặt không lý do.