Lôi nhau ra tòa

ANTĐ - Khúc mắc tiền “lót tay” giữa lãnh đạo và một nhóm cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đi vào ngõ cụt sau cuộc họp nội bộ căng thẳng sáng qua 11-2. Khả năng đưa vụ việc ra tòa đã được các cầu thủ tính tới.

Khúc mắc tiền bạc giữa cầu thủ và lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh chưa có lối thoát

Cầu thủ ngóng tiền, lãnh đạo thất hứa

Lời hứa “tiền lót tay sẽ được chuyển vào tài khoản của cầu thủ vào ngày 10-2” đã không được lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh thực hiện. Trước mùa giải 2014, đội bóng ngành than ký hợp đồng mới với một loạt cầu thủ. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và trong đó có điều khoản tiền lót tay sẽ được trả muộn nhất 60 ngày sau thời điểm ký. Tuy nhiên đã quá thời hạn trên nhưng cầu thủ vẫn chưa nhận đủ tiền. Thông tin lãnh đạo CLB tính cắt thời gian hợp đồng từ 2 năm xuống chỉ còn 1 năm càng khiến cầu thủ như ngồi trên lửa. Điển hình như trường hợp Bật Hiếu phải vay mượn khắp nơi, cầm cố cả nhà cửa lấy tiền đền bù hợp đồng cho Thanh Hóa để sang đầu quân cho Than Quảng Ninh với hy vọng có thêm vài trăm triệu tiền lót tay. Nhưng nay, tiền chưa thấy đâu mà lãi ngân hàng vẫn phải trả đều hơn 20 triệu/tháng. 

Suốt mấy ngày qua, Bật Hiếu cùng các đồng đội như Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Hoàng Cường, Xuân Hùng, Hoài Nam, Hồng Phong liên tục tìm gặp lãnh đội nhưng phải đến sáng qua (11-2) mới được tiếp kiến. Đáng tiếc cuộc gặp căng thẳng suốt 4 tiếng đồng hồ không có kết quả. Nhóm cầu thủ cho rằng việc chậm trả tiền lót tay và ý định cắt ngắn thời gian hợp đồng của lãnh đạo đội bóng đã vi phạm các điều khoản ký kết trước đó. Trong khi đại diện CLB Than Quảng Ninh nói thẳng đó là chỉ đạo của “cấp trên”, cầu thủ không được đòi hỏi và đồng ý hay không thì tùy. Quá bức xúc trước thái độ và cách cư xử của lãnh đạo CLB, nhóm cầu thủ Than Quảng Ninh buộc phải nhờ VFF can thiệp và tính tới chuyện đưa vụ việc ra tòa.

Liệu có một “K.Kiên Giang 2.0”?

Rất khó hy vọng VFF hay thậm chí tòa án có thể giải quyết quyền lợi cho cầu thủ. Bởi như VFF từng khẳng định, những tranh chấp tiền bạc giữa cầu thủ - CLB chỉ được giải quyết trong nội bộ các thành viên của VFF, hoặc kiện ra Tòa án thể thao quốc tế. Nếu  kiện ra tòa án Nhà nước là trái với những quy định pháp lý của FIFA và VFF. Quả thật, nhìn lại những tranh chấp liên quan tiền bạc thời gian qua, cầu thủ luôn là đối tượng phải chịu thiệt do luôn bị “ấn” cho “cầm đằng lưỡi” mỗi khi ký hợp đồng.

Đáng nói hơn, người ta đang lo ngại Than Quảng Ninh sẽ lại như K.Kiên Giang. Trước mùa 2014, K.Kiên Giang buộc phải xin rút phút chót do không có đủ kinh phí dự giải và bị một nhóm cầu thủ dọa đưa ra tòa (nhưng đến nay chưa thể kiện vì bị đuối lý-PV). Than Quảng Ninh mùa này cũng y hệt K.Kiên Giang mùa trước khi không có sự chuẩn bị tốt, từ sân bãi, dàn đèn đến năng lực tài chính nhưng vẫn gượng ép tham dự trong sự xuê xoa của VPF. Khúc mắc tiền bạc ở Than Quảng Ninh đến nay vẫn chưa có nhiều khởi sắc khiến người ta lo ngại CLB này sẽ là K.Kiên Giang phiên bản 2.0, thậm chí còn có thể đi vào vết xe đổ của XMXT Sài Gòn - đội bóng bỏ giải giữa chừng khiến cả V-League phải gánh hậu quả.