Lời khai của kẻ giết bạn gái tại nhà nghỉ Hồng Lộc

ANTĐ - Sau khi dùng kéo đâm chết “bạn gái” hung thủ đã cướp tài sản bỏ trốn về Hải Phòng bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ án mạng xảy ra ngày 26-4 tại nhà nghỉ Hồng Lộc, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Hung thủ Trần Việt Hưng

Đối tượng gây án là Trần Việt Hưng, quê quán Hải Phòng, trú tại Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội- đã đâm người yêu bằng nhiều nhát kéo, rồi cướp tài sản lấy tiền ăn chơi.

Trước đó, đối tượng Hưng đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Kẻ thủ ác nảy sinh ý định giết bạn tình xuất phát từ lời nói của bạn gái ý muốn chia tay với Hưng để đi lấy chồng. Vốn là kẻ có tính côn đồ với 5 tiền án "lận lưng", Hưng quyết tâm hiện rõ bản chất ác thú.

Khoảng 22 giờ ngày 25-4, Hưng điều khiển xe máy đến quán massage tại khu vực Cầu Giấy để đón bạn gái đi chơi. Cho đến khoảng 1 giờ 30 ngày 26-4 Hưng đưa bạn gái đến nhà nghỉ Hồng Lộc thuê phòng để tâm sự cho đến khoảng 7 giờ sáng thì Hưng đi xe máy về xưởng sản xuất nhựa tại Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm để trả. Khi cất xe máy xong, Hưng thủ sẵn chiếc kéo vào trong người đi trở lại nhà nghỉ Hồng Lộc với mục đích giết chết bạn gái đang nằm ngủ ở đây.

Nhà nghỉ Hồng Lộc nơi xảy ra vụ án mạng

Khi lên phòng, Hưng thấy bạn gái vẫn đang ngủ Hưng đã dùng kéo đâm vào lưng khiến nạn nhân đau đớn tỉnh dậy. Thấy vậy, Hưng lạnh lùng đâm tiếp nhiều nhát vào người, cổ... cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án xong, Hưng cướp dây chuyền vàng, tiền và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn xuống Hải Phòng. Sau khi về đến Hải Phòng, Hưng bán dây chuyền, điện thoại cho một cửa hàng tại phố Cầu Đất được tổng cộng 7.450.000 đồng và tiêu xài hết.

Sau khi biết không thể trốn thoát, cuối cùng Hưng đã đến cơ quan Công an đầu thú.