Nghỉ sớm để tránh ùn tắc, kích tiêu dùng

Nghỉ sớm để tránh ùn tắc, kích tiêu dùng

ANTĐ - Nếu đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì Tết Nguyên đán năm nay, người dân sẽ có 9 ngày nghỉ, đặc biệt sẽ được nghỉ trước Tết 3 ngày. Đề xuất này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Phần đông ủng hộ nhưng cũng không ít người băn khoăn vì mục tiêu của đề xuất.

Triệt tiêu hết “9 không”

Triệt tiêu hết “9 không”

ANTĐ - Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ: thông qua 46 luật và pháp lệnh. Đến ngày 15-10-2013, đã có 37 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực, nhưng tới nay vẫn còn tới 51% trong số đó thiếu văn bản hướng dẫn. Theo Bộ Tư pháp, cần tới 200 văn bản hướng dẫn chi tiết thì 37 luật và pháp lệnh mới có hiệu lực. Trong khi đó, Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 98 văn bản quy định hướng dẫn chi tiết, chiếm 49%. Số văn bản còn “nợ” là 102, chiếm 51%.

Quyết liệt chống lợi ích nhóm, cán bộ suy thoái

Quyết liệt chống lợi ích nhóm, cán bộ suy thoái

ANTĐ - Chiều qua, 27-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
Đã đủ điều kiện nâng tầm quan hệ Việt Nam-Pháp

Đã đủ điều kiện nâng tầm quan hệ Việt Nam-Pháp

ANTĐ - Chiều 12-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Christian Poncelet, nguyên Chủ tịch Thượng viện Pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Cần lắng nghe người dân

Cần lắng nghe người dân

ANTĐ - Chị Nguyễn Quỳnh Anh (27 tuổi, trú tại 69 Thụy Khê, Hà Nội) rất ấn tượng với câu nói “Tôi là người dân tôi nghe đã thấy sợ” của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi nhận xét về sự “rắc rối” của dự thảo Luật Hộ tịch vừa trình Quốc hội.
Việt Nam đóng góp trách nhiệm vì ASEAN đoàn kết, vững mạnh

Việt Nam đóng góp trách nhiệm vì ASEAN đoàn kết, vững mạnh

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hoà Indonesia, chiều 28-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Trụ sở Ban Thư ký ASEAN; trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và có bài phát biểu quan trọng với đại diện phái đoàn các nước thành viên ASEAN. 

Dân trí cao lên dần

Dân trí cao lên dần

ANTĐ - Trong mấy ngày nắng nóng, oi bức, ngột ngạt này, theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, tôi có cảm giác như được “hạ hỏa” phần nào.
Khó nhất là khả thi

Khó nhất là khả thi

ANTĐ - Luật Đất đai sửa đổi, sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân đã được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khá nhiều thay đổi. Chủ tịch Quốc hội nhận định, Luật được làm thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nên tính khả thi tốt hơn. Dẫu vậy, tại một số vấn đề “nóng” nhất như quy định về thu hồi đất, giá đất vẫn tiếp tục bị “mắc kẹt” vì chưa thật rõ ràng và chưa khả thi. Loại đất nào Nhà nước thu hồi, loại đất nào trưng thu, trưng mua và loại đất nào thì doanh nghiệp thỏa thuận đền bù với người có quyền sử dụng đất?
“Chiếc áo”... pháp lý

“Chiếc áo”... pháp lý

ANTĐ - Lần đầu tiên, trong Dự thảo Sửa đối Hiến pháp 1992, cụm từ “chính quyền địa phương” được đề cập. Hiện nay, những bất cập trong sự phân cấp giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương có thể dẫn đến những mâu thuẫn, chồng chéo về trách nhiệm và lợi ích. Trong những ý kiến đóng góp Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp, có những quan điểm khác nhau. Có cần tách bạch rạch ròi về ngân sách của chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương hay không? Trung ương giao cho địa phương những quyền hạn gì, nếu có những chính sách ban hành của chính quyền địa phương thì có bị coi là “vượt rào” hay không?
Chia sẻ hợp tác truyền hình trả tiền- khán giả có lợi

Chia sẻ hợp tác truyền hình trả tiền- khán giả có lợi

ANTĐ - Ngày 26-3, tại TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam - Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VCTV) và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh - Truyền hình Cáp TP Hồ Chí Minh (HTVC) chính thức ký kết hợp tác trong lĩnh vực truyền hình trả tiền. 
Pháp luật bảo hộ quyền sử dụng đất

Pháp luật bảo hộ quyền sử dụng đất

ANTĐ - Trước những vấn đề mới được nêu ra trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đưa ra một số ý kiến đánh giá sâu sắc về các vấn đề liên quan đến quyền lực Nhà nước, các thành phần kinh tế, các chế định về đất đai…

Đề xuất Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm Bộ trưởng

Đề xuất Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm Bộ trưởng

ANTĐ - Ngày 11-3, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một trong những đề xuất đáng chú ý được đưa ra là nên quy định cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phép phê chuẩn, miễn nhiệm Bộ trưởng khi Quốc hội không họp.

Không thể “thả nổi” dự án thu hồi đất

Không thể “thả nổi” dự án thu hồi đất

ANTĐ - Ngày 4-3, Thường trực HĐND - UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hội nghị có sự tham gia của nhiều vị nguyên lãnh đạo thành phố và cán bộ chủ chốt các sở ngành, quận huyện.
Không che giấu lỗ lãi

Không che giấu lỗ lãi

ANTĐ - Đầu năm 2012, Chính phủ cho biết nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ, nhưng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kế hoạch này đã không được thực hiện đúng lộ trình. Đầu năm 2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị với khu vực kinh tế chủ đạo này. Tại hội nghị quan trọng này, Thủ tướng khẳng định: “Chúng ta không che giấu, hiệu quả thì nói hiệu quả, lỗ nói lỗ và nguyên nhân vì sao. Làm kinh tế thị trường thì có lãi, có lỗ, thành công và không thành công nhưng phải bảo đảm công khai”.