Lời hứa gió bay...

ANTĐ - Những phóng viên có mặt tại sân bay Nội Bài sáng qua (14-8) đón đoàn thể thao Việt Nam về nước thực sự bất ngờ với phát biểu của trưởng đoàn Lâm Quang Thành. 

Ông Thành lý giải về nguyên nhân 18 VĐV không giành nổi một tấm huy chương rằng: “Từ sự chuẩn bị về chuyên môn, các tình huống xảy ra lẫn trạng thái thi đấu đều không tốt dẫn đến kết quả thấp, đặc biệt ở những môn đối kháng”. Điều này trái ngược với khẳng định của chính ông trong buổi lễ xuất quân, rằng mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất chu đáo. 

Cũng ở buổi lễ đó, người ta đã nghe nhiều lời hứa từ lãnh đạo đoàn trước Bộ chủ quản và người hâm mộ, rằng sẽ có huy chương Olympic. Giờ thì chỉ tiêu đã không thể hoàn thành. Song thay vì nhận lỗi, nhận trách nhiệm, lãnh đạo ngành thể thao lại đổ lỗi cho quân ta thiếu may mắn, đối thủ lại quá mạnh; rồi tiếp tục hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc làm bàn đạp cho những kỳ Thế vận hội tiếp theo. Với những người am hiểu thể thao Việt Nam, lời hứa đó vô nghĩa. 

Hơn 1 triệu USD được trao vào tay ngành thể thao phục vụ mục tiêu có huy chương Olympic 2012. Ai cũng biết đó là tiền đóng thuế của dân và khi tiêu không hiệu quả đồng nghĩa với lãng phí. Lãnh đạo ngành phải chịu trách nhiệm, kỷ luật hoặc thậm chí cách chức. Theo khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, ngay sau khi đoàn về nước, ngành thể thao sẽ họp một cuộc cho “ra ngô, ra khoai”, thẳng thắn thừa nhận ưu khuyết điểm và truy cứu trách nhiệm (nếu có) từng người.

Vấn đề là ngay cả khi chưa họp, người ta cũng đã tiên định được kết quả rằng sẽ lại có một loạt điệp khúc muôn thuở như “nghiêm túc nhận khuyết điểm”, “hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc”… được vang lên. Ngay sau đó là phần sôi nổi hướng tới Olympic 2016 với hàng loạt kế hoạch chuẩn bị tầm cỡ (tất nhiên chỉ là trên giấy còn triển khai hay không lại là chuyện khác). Nguy cơ sự việc “chìm xuồng” là rất cao.

Một nguy cơ khác cũng đang hiện hữu là với tư duy và cách làm của giới chức thể thao, liệu Việt Nam có lại trắng tay ở các kỳ Thế vận hội tiếp? Trả lời câu hỏi này, người đứng đầu Tổng cục TDTT khẳng định: “Ngành thể thao sẽ làm hết sức để thay đổi, thay đổi triệt để nhằm giúp thể thao Việt Nam tiến bộ”. Nghe thì hay đấy, nhưng biết được đó có lại là lời hứa gió bay…