Lợi dụng mưa rét, găm loạt ma túy đá khắp người, vẫn bị 141 phát hiện

ANTD.VN - Lợi dụng trời tối, thời tiết mưa phùn và rét buốt phải mặc nhiều áo, Lê Quang Vũ (SN 1969, Hà Nội) đã “găm” nhiều gói ma túy đá khắp người, với phương thức che giấu tinh vi, để di chuyển trên đường. Song đối tượng này không ngờ y vẫn bị Cảnh sát 141 phát hiện, bắt giữ.

Cảnh sát 141 đã phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật trong thời tiết mưa rét

Tối 29-12-2018, Tổ công tác Y24/141 do Thượng úy Hoàng Minh Trường (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng – Kim Đồng (quận Hoàng Mai).

Đây là khoảng thời gian có thời tiết rất khắc nghiệt, mưa phùn và rét buốt.

Tới khoảng 19h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi bị dừng xe, người này bất ngờ đến mức... tự đánh đổ xe ở giữa đường. Sau đó, lúc dắt xe vào khu vực đóng chốt, đối tượng tỏ ra hấp tấp, xin vào nộp phạt ngay để về, vì “nhà có việc”.

Găm hàng loạt gói ma túy đá khắp người, che giấu tinh vi, song đối tượng vẫn bị Tổ Y24/141 phát hiện

Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường đó không qua được mắt của các trinh sát 141. Tổ công tác nhanh chóng áp sát, kiểm tra kỹ người và phương tiện của đối tượng, và phát hiện hàng loạt gói ma túy đá cùng dụng cụ hút (cóng) được giấu tinh vi khắp người và xe.

Cụ thể, các trinh sát đã phát hiện đối tượng giấu 3 gói ma túy đá trong chiếc chìa khóa “chế” rỗng ruột, 3 gói ma túy đá khác được “găm” ở sâu trong túi áo. Trong cốp xe của người này còn có nhiều gói nilon khác nhau, nghi là dùng để phân nhỏ ma túy, cùng các bộ cóng để hút ma túy đá.

Dưới đây là video clip do PV Báo ANTĐ ghi tại hiện trường:

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Lê Quang Vũ (SN 1969, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm). Khi bị phát hiện ma túy đá, Vũ đã liên tục “xin tha”, vì… “em vừa ra tù, có nhiều tiền án về ma túy rồi”. Thậm chí, đối tượng này còn nói “xin biếu các anh 100 triệu đồng” để được… tha, song tổ công tác đã cảnh báo nghiêm khắc, giải thích đó là hành vi hối lộ, nếu đối tượng không chấp hành thì sẽ bị lập thêm biên bản về hành vi này.

Sau đó, Tổ Y24/141 đã tiến hành giao đối tượng Lê Quang Vũ cùng tang vật về Công an phường Giáp Bát để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng giấu ma túy trên người đã có nhiều tiền án, nên tỏ ra ngoan cố, và luôn miệng "xin tha"

Tại cơ quan công an, Vũ khai đã mua lượng ma túy đá trên với giá hơn 2 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thượng úy Hoàng Minh Trường – Tổ trưởng Tổ công tác Y24/141 – cho biết: “Lợi dụng thời tiết mưa rét và trời tối, Vũ đã mang theo người nhiều gói ma túy đá. Khi bị lực lượng kiểm tra dừng xe, đối tượng này tỏ ra vô cùng bất ngờ, luống cuống. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tổ công tác đã bám sát từng vụ việc và các đối tượng, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào”.