Lợi dụng địa thế "hiểm" để bán ma túy

ANTĐ - Theo tài liệu trinh sát của CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng, Lại Văn Hải (SN 1991), trú ở tổ dân phố Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên nghiện ma túy nặng, để có tiền sử dụng ma túy, đối tượng này đã  “nhập” heroin, ma túy tổng hợp về để bán. 

Ngôi nhà của Hải nằm cuối xóm, từ trên gác xép có thể quan sát được toàn bộ động tĩnh trên đường dẫn vào. Chưa kể lưng nhà dựa vào sườn núi, nếu phát hiện động tĩnh, Hải lập tức tẩu tán tang vật rồi lên tầng thượng, trèo qua sườn núi chui vào hang đá ẩn nấp.

Cùng với địa hình “hiểm”, Lại Văn Hải học hỏi “kinh nghiệm” của dân buôn bán ma túy, chỉ bán “hàng” cho khách quen. Mỗi lần giao dịch, đối tượng đóng kín cửa, chuyển ma túy qua lỗ nhỏ ở cửa sổ. 

Chuyên án triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy này đã được Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Thủy Nguyên xác lập. Nắm được thông tin, ngày 13-3, Hải vừa nhập mẻ “hàng”, các trinh sát đã bí mật phong tỏa toàn bộ khu vực dẫn vào nhà Hải.

Đúng thời điểm xuất hiện 2 đối tượng nam giới thì thụt trước cửa nhà Hải, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào, đồng thời chặn đường thoát lên hang núi. Lại Văn Hải bị tóm gọn cùng 100 gói giấy chứa heroin; hơn 2 gram ma túy “đá”, 1 bộ đồ sử dụng ma túy, cùng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. 

Ngày 24-3, CQĐT CAH Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, tạm giam Lại Văn Hải để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.