Lợi dụng đám cháy, cặp đôi mang vam, dao bầu đi trộm xe máy của người dân

ANTD.VN - Giữa lúc đang xảy cháy lớn tại 7 lán xưởng ở thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào ngày 17-5, hai đối tượng Thủy và Hùng đã lẻn vào đám đông để trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Thủy (SN 1974, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trưa 17-5, Thủy và Hùng đến chơi nhà một người bạn ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất rồi rủ nhau đi trộm cắp xe máy. 2 đối tượng chuẩn bị vam phá khóa chữ T và dao bầu đi “săn mồi”.

Hai đối tượng đi trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Khi bộ đôi này đến khu vực đường 8-3, thuộc thôn Đông, xã Hữu Bằng, đúng lúc tại đây đang xảy ra một vụ cháy. Lợi dụng lúc người dân đang tập trung chữa cháy không để ý tài sản, 2 đối tượng đã dùng vam phá khóa lấy một chiếc xe máy định tẩu thoát thì bị phát hiện, truy hô.

Hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng CAH Thạch Thất đang làm nhiệm vụ, phối hợp với người dân bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, đối tượng Đỗ Mạnh Thủy đã có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ ma túy, còn Nguyễn Văn Hùng “sở hữu” 2 tiền án về tội Đánh bạc và Cướp tài sản.

Qua vụ án này, CAH Thạch Thất cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân. Cùng với đó, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sự sơ hở của người dân trong các đám đông hỗn loạn như hiện trường các vụ cháy, tai nạn giao thông,...để gây án. Chính vì thế, người dân cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân trống và khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động… Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang, rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.