Lời chúc Tết Nguyên đán Nhâm Thìn của đồng chí Phạm Quang Nghị

ANTĐ - Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán Nhâm Thìn – 2012 tới nhân dân Thủ đô.

Thưa đồng bào và chiến sỹ Thủ đô yêu quý!

Xuân mới Nhâm Thìn đã về với Thủ đô và đất nước. Trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, tôi xin gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào, những công dân của Thủ đô yêu quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp hết sức to lớn, quí báu của đồng chí, đồng bào vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Công sức lao động, sáng tạo của đồng chí, đồng bào là những bông hoa tươi thắm, góp phần làm đẹp thêm mùa Xuân của đất trời hôm nay.

Năm 2011 vừa qua, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, giành được những thành tựu to lớn: Tình hình chính trị ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; văn hóa – xã hội có tiến bộ; an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bước sang năm mới, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô càng thêm phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Cùng với toàn Đảng và cả nước tích cực triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2012”; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng vững mạnh; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; với tiềm năng, thế mạnh, sự đồng thuận và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước đến thắng lợi.

Chúc năm mới, thắng lợi mới!