Lôi cả người tình trẻ và 2 anh em ruột vào tù

ANTĐ - Trước khi bị "out" khỏi công ty vì mâu thuẫn tiền bạc, Thu nảy sinh ý định rủ người tình cùng 2 anh, em ruột "cất một mẻ lưới" cuối cùng, cuỗm hơn 500 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn...

"Điệu hổ ly sơn"

Khoảng tháng 2-2012, Hoàng Thị Thu (SN 1987, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Văn Lang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) làm việc tại Công ty TNHH Golfzon Networks (trụ sở tại số 39 phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), do ông Kim Yun Kwi (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án 

Trong thời gian làm quản lý và phiên dịch viên ở công ty, Thu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Ngày 31-8-2013, Thu xin nghỉ việc và rủ người yêu là Vũ Anh Đức (SN 1992, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) đến đón về nhà Đức chơi. Ngày hôm sau, Thu và Đức đèo nhau về quê ở Thái Nguyên.

Trong thời gian này, Thu nảy sinh ý định trộm cắp tiền của công ty. Thu bàn bạc với người yêu cùng Hoàng Văn Tuấn (SN 1979) và Hoàng Văn Tùng (SN 1990) là anh và em trai của Thu, lên kế hoạch mua sắm dụng cụ, thời gian để đột nhập vào công ty cũ, trộm cắp.

Chiều 2-9-2013, Thu cùng đồng bọn về Hà Nội. Dùng kế "điệu hổ ly sơn", Thu gọi điện cho bà Kim Yun Ah (là em gái ông Kim Yun Kwi, đồng thời là người quản lý của công ty Thu làm việc) cùng một số nhân viên của Công ty TNHH Golfzon Networks đi ăn liên hoan để chia tay tại một nhà hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoảng 22h cùng ngày, khi thấy bà Kim Yun Ah và một số nhân viên của công ty đã đến nhà hàng (riêng ông Kim Yun Kwi bị ốm nên không đến), biết không còn ai ở công ty, Thu phân công cho Đức và Tuấn ngồi ở quán cafe cách Công ty TNHH Golfzon Networks chừng 50m, canh gác để Thu và Hoàng Văn Tùng đột nhập vào công ty.

"Mẻ lưới cuối cùng"

Sử dụng chìa khóa vẫn giữ trước khi nghỉ việc, Thu mở cửa vào rồi ngắt cầu giao điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của công ty. Ngay sau đó, Thu và Tùng vào phòng ngủ của bà Kim Yun Ah (nơi để chiếc két sắt của công ty) rồi cả hai lật ngửa két sắt xuống nền nhà dùng đột sắt, búa và xà beng phá két lấy đi toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đòng trong két cho vào túi xách.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Tùng đã sử dụng xà beng phá các thanh sắt ở cửa sổ, phòng làm việc của ông Kim Yun Kwi, tạo hiện trường giả rồi sau đó cùng Thu xuống nhà khóa cửa, rời khỏi hiện trường vụ án.

Thu đưa cho Tùng 5 triệu đồng và toàn bộ dụng cụ gây án mang về nhà trọ của Thu ở 25 phố Nguyễn Thị Định, còn Thu cho toàn bộ số tiền trộm cắp được vào cốp xe máy của Vũ Anh Đức ung dung đến nhà hàng đã đặt để liên hoan.

Tang vật của vụ án được cơ quan CSĐT thu hồi sau ít ngày xảy ra vụ trộm

Tan cuộc vui, Thu vội vã cùng Vũ Anh Đức trở về phòng trọ gặp Tuấn và Tùng rồi cả bọn bắt taxi về Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Trên đường đi, Vũ Anh Đức vứt toàn bộ dụng cụ gây án ở ven đường.

Về đến thành phố Thái Nguyên, Thu đưa cho Tuấn và Tùng 3 triệu đồng, Đức 2 triệu đồng. Đến sáng ngày hôm sau (3-9), Thu cùng Đức đi xe khách đến nhà chị Hoàng Thị Lan (chị gái Thu, ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Thái Nguyên) chơi.

Trước khi ra về, Thu lấy 12 triệu đồng, số tiền còn lại Thu để trong túi xách gửi chị Lan cất giữ rồi Thu trốn vào tỉnh Đồng Nai, còn Vũ Anh Đức quay về nhà tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ án, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vào cuộc khoanh vùng đối tượng gây án. Trong hai ngày 8 và 9-9-2013, Hoàng Thị Thu, Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Văn Tùng và Vũ Anh Đức đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ của Thu 10 triệu đồng, Tuấn và Tùng 30 triệu đồng; thu giữ tại nhà Hoàng Thị Lan 327 triệu đồng cùng 2.305 USD.

Hành vi nêu trên của Hoàng Thị Thu, Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Văn Tùng và Vũ Anh Đức đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Trộm cắp tài sản". Đối với Hoàng Thị Lan do không biết chiếc túi cách tiền của Thu gửi là tang vật của vụ án nên cơ quan CSĐT không đề cập xử lý.

Hôm nay 27-2, sau khi mở phiên tòa xét xử vụ án theo trình tự sơ thẩm, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thu mức án 10 năm tù; Hoàng Văn Tùng 8 năm tù. Hai bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo buộc phải bồi thường dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.