Sai từ hệ thống

Sai từ hệ thống

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo tuyển giáo viên cho trường công lập năm 2012, trong đó không tiếp nhận bằng ĐH tại chức và liên thông, anh Nguyễn Thái Dương (26 tuổi, ở Đại La, Hai Bà Trưng) thấy hoang mang.
Lạc đề, điểm 0 là đúng

Lạc đề, điểm 0 là đúng

ANTĐ - Bên cạnh những bài văn “lạ”, thì bài văn lạc đề về bạo lực học đường của một học sinh khác bị điểm 0 đang gây nhiều tranh cãi. 
Các nhà khoa học cũng bó tay?

Các nhà khoa học cũng bó tay?

ANTĐ - Tình trạng xe máy, ô tô đột nhiên bốc cháy rải rác trên toàn quốc đã và đang xảy ra. Phương tiện giao thông cá nhân, thậm chí là “cơ nghiệp” bỗng chốc phát hoả thành đống sắt vụn khiến người sở hữu hoang mang vì không hiểu tai hoạ do đâu. Sự việc đã được nhiều nhà khoa học liên quan, nhà nghiên cứu sớm vào cuộc đi tìm câu trả lời… Thế nhưng, đến nay, vẫn chưa có một kết luận khoa học, thuyết phục.
 “Cưới ngay kẻo lỡ”: Cười rồi… quên

“Cưới ngay kẻo lỡ”: Cười rồi… quên

ANTĐ - Giới hâm mộ điện ảnh đang  dành sự chú ý cho bộ phim “Cưới ngay kẻo lỡ” khiến bộ phim này có cơ hội đem về cho đơn vị sản xuất doanh thu khủng. Bộ phim vừa mới ra mắt, có thể thấy chất lượng nghệ thuật  thì cũng chẳng thấy đâu chỉ có  yếu tố giải trí và chi tiết gây cười . Tuy nhiên, cười nhanh mà quên cũng nhanh
Giác quan thứ 6 kỳ bí hay chuyện thường?

Giác quan thứ 6 kỳ bí hay chuyện thường?

ANTĐ - Con người có 5 giác quan cơ bản làm cầu nối với thế giới bên ngoài: Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác và vị giác. Thế nhưng, chúng ta vẫn thường nhắc đến một loại giác quan khác – “giác quan thứ 6”. Khái niệm này được nhiều nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu như một bộ môn khoa học “ngoài” khoa học về khả năng biết trước một điều gì đó khi con người đón nhận thông tin từ thế giới xung quanh thông qua một giác quan đặc biệt, vượt trội hơn hẳn sức mạnh của 5 giác quan cơ bản.
Gánh nặng “xã hội hóa”

Gánh nặng “xã hội hóa”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GTVT trong bài trả lời phỏng vấn báo chí mới đây cho biết, phải “thu phí cao thì mới nhanh hoàn vốn”! Có hoàn vốn nhanh thì các nhà đầu tư mới tham gia vào các dự án. Khi giao thông được cải thiện, chính người dân là người được hưởng lợi. Điều này rất logic và hợp lý. 
Mặt bằng VFF… vẫn thấp hơn mặt bằng xã hội

Mặt bằng VFF… vẫn thấp hơn mặt bằng xã hội

ANTĐ - Nguyên Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực từng có câu nói được liệt vào dạng châm ngôn của bóng đá Việt Nam: “Mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”. Sau một thập kỷ, nhận xét đó vẫn còn nguyên giá trị. 
Đừng đổ lỗi cho người tham gia giao thông ý thức kém

Đừng đổ lỗi cho người tham gia giao thông ý thức kém

ANTĐ - Vào giờ thấp điểm, chúng ta cũng dễ nhận thấy rằng, với mật độ qua lại tại một nút giao thông có ít phương tiện thì các nhánh lưu thông không bị xung đột nhau, hoặc có thì cũng rất ít và được giải tỏa nhanh chóng. Vì một lẽ rất dễ thấy, đó chính là độ giãn cách giữa 2 phương tiện trước và sau dài.
Tắc đường và chuyện ý thức tham gia giao thông…

Tắc đường và chuyện ý thức tham gia giao thông…

ANTĐ - Tiếp tục ý kiến về tình hình giao thông tại Hà Nội, bạn đọc Mai Sỹ Xuân Lâm gửi về Báo An ninh Thủ đô chia sẻ về tắc đường (kẹt xe) và chuyện ý thức tham gia giao thông của người dân. Báo ANTĐ xin giới thiệu ý kiến này, mong nhận được ý kiến phản hồi, trao đổi của bạn đọc và các cơ quan chức năng.
VTC Paygate tung ra phiên bản 3.0 ưu việt vượt trội

VTC Paygate tung ra phiên bản 3.0 ưu việt vượt trội

ANTĐ - Ví điện tử VTC Paygate là sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intecom), ra đời với mong muốn đem lại một phong cách sống hiện đại và thuận tiện cho tất cả mọi người.
Tìm hiểu vũ trụ thu hút hàng trăm sinh viên

Tìm hiểu vũ trụ thu hút hàng trăm sinh viên

(ANTĐ) - Hơn 300 chỗ tại hội trường ĐH FPT tối 8-12 chật kín khách mời và sinh viên trong buổi trò chuyện với GS Trịnh Xuân Thuận với tiêu đề “Con người ở đâu trong vũ trụ?”.
Những bộ phim “3Đ” - “đố đỡ được”!

Những bộ phim “3Đ” - “đố đỡ được”!

ANTĐ -Công nghệ làm phim và chiếu bóng đang “nóng” với dòng phim kỹ thuật 3D thì cư dân mạng đặt tên cho những bộ phim ngớ ngẩn này của Việt Nam một cái tên mới, phim “3Đ” - đố đỡ được!
Trong sáng hay không?

Trong sáng hay không?

ANTĐ - Ông Nguyễn Quang Màng (57 tuổi,  số 5, ngõ 337/52 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) trăn trở xếp lại sách vở.