Loay hoay cho vay vốn

ANTĐ - Khi được hỏi về tình hình cho vay, lãnh đạo nhiều ngân hàng đều thừa nhận hoạt động này đang gặp nhiều khó khăn, vốn dư thừa nhưng ngân hàng không cho vay được vì doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn. Những doanh nghiệp không đủ điều kiện vay thì nhu cầu vay vốn lại rất cao, song ngân hàng lại không dám cho vay vì thiếu an toàn. Dù sức ép lên tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm là rất lớn, nhưng không vì thế mà ngân hàng sẽ hạ chuẩn để cho vay bằng mọi giá.

Theo tính toán của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong những tháng còn lại của năm 2014, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 7%, giúp tín dụng cả năm có thể đạt trên 7%. Còn theo các chuyên gia, để đạt con số này là một thách thức lớn cho các ngân hàng thương mại. Với tình hình kinh tế vĩ mô và thực trạng của khu vực doanh nghiệp, để tăng trưởng tín dụng đạt được mục tiêu đề ra không phải là chuyện dễ. Tổng giám đốc một ngân hàng chia sẻ, tháng 6 vừa qua mới thực sự “thoát đáy” tăng trưởng âm ì ạch để lên mức 2%.

Để đưa tín dụng ra bằng mọi giá, ngân hàng có thể “ngơ” đi một số điều kiện, thậm chí để cứu doanh nghiệp có khi phải cho vay dưới chuẩn. Thế nhưng, chính các doanh nghiệp không mặn mà vay vốn, chuyện đầu ra cho tín dụng rất nan giải. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vật nài xin ngân hàng tăng hạn mức vay, “chạy” quan hệ, nhưng điều kiện cần và đủ là tài sản thế chấp lại không đạt. Chưa kể, tình trạng nợ khó, nợ đọng và hàng tồn kho xử lý chậm. Không nhiều doanh nghiệp có thể được vay có dự án tốt, có dòng tiền để trả nợ ngân hàng và quan trọng là hoạt động kinh doanh nghiêm chỉnh. Tất nhiên, khi tín dụng tăng trưởng thấp có thể khiến nợ xấu tăng cao do phát sinh từ các khoản vay cũ tiếp tục tăng, nên so với tổng dư nợ chung thì nợ xấu không giảm.

Mặc dù sức ép từ tăng trưởng tín dụng đang rất lớn, nhưng một số chuyên gia tài chính, ngân hàng đồng quan điểm với Ngân hàng Nhà nước là ngân hàng không dễ dàng hạ chuẩn cho vay, bởi những bài học từ sự dễ dãi cho vay những năm trước đang khiến các ngân hàng phải trả giá. Vì vậy, lúc này cần tập trung vào kích cầu kinh tế hơn là tập trung ép lãi suất giảm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, nền kinh tế còn yếu, doanh nghiệp chưa thực sự hồi sức, nếu bơm tiền ra ồ ạt thì chất lượng tín dụng sẽ có “vấn đề”. Dừng giảm lãi suất để ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường ngoại hối. Cả ngân hàng và doanh nghiệp đang loay hoay xung quanh việc vay vốn, tuy vậy không nên cố ép lãi suất giảm mà nên để cho thị trường tự điều tiết.