Loại bỏ thực phẩm “bẩn”

Loại bỏ thực phẩm “bẩn”

ANTĐ - Nhân loại không thể sống nếu không có thực phẩm song thực phẩm không an toàn, hay còn gọi là thực phẩm “bẩn”, đang hủy hoại mạnh sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng của con người.
Đi tìm sự thật của phương thuốc bí truyền, tiêm vào là sinh con trai

Đi tìm sự thật của phương thuốc bí truyền, tiêm vào là sinh con trai

ANTĐ - Gần đây, nhiều người rỉ tai nhau về một người đàn ông có khả năng… tiêm thuốc để sinh con trai. Điều lạ là bài thuốc này của ông được cho là “bí truyền”, không một bệnh viện nào có, không một bác sĩ nào biết. Tuy nhiên đằng sau sự  thật của phương thuốc “bí truyền” này là sự tốn kém tiền bạc, và tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho sức khỏe...
Khi “đồ chơi” không còn nhạy cảm

Khi “đồ chơi” không còn nhạy cảm

ANTĐ - Tuần trước, vô tình bắt gặp mấy cô bé mới lớn vào cửa hàng sex toy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp (TP.HCM) thản nhiên mua bao cao su (BCS) và một máy rung kích dục cầm tay, chạy pin AA nhỏ như chiếc Ipod nghe nhạc mini… tôi giật mình, bám theo vì tò mò.

Danh mục thuốc BHYT sẽ bị cắt giảm

Danh mục thuốc BHYT sẽ bị cắt giảm

ANTĐ - Theo thông tin từ Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT)- Bộ Y tế, dự thảo danh mục thuốc BHYT mới nhất đang được Bộ Y tế xây dựng dự kiến sẽ bao gồm 863 hoạt chất (1.052 thuốc) ở đầy đủ các nhóm bệnh lý. 
Phòng ngừa khối u xơ tuyến tiền liệt tái phát sau mổ

Phòng ngừa khối u xơ tuyến tiền liệt tái phát sau mổ

ANTĐ - Hỏi: Cha tôi bị u xơ tuyến tiền liệt (68g), đã được bệnh viện tỉnh mổ nhưng không bóc hết được và khuyên nên dùng thuốc tân dược của ngoại để điều trị. Tôi thấy lo lắng vì thuốc tân dược thường có tác dụng phụ mà giá thuốc lại rất đắt. Vậy xin hỏi có loại thuốc thảo dược nào khác chữa được bệnh này không?
Hàng vạn người bệnh mong chờ

Hàng vạn người bệnh mong chờ

ANTĐ - Giá thuốc chữa bệnh là một ma trận mà người bệnh cần mua thuốc không thể biết đâu là giá thật, chưa nói đến đâu là thuốc thật. Ở một nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng Tám chúng tôi còn chứng kiến một sự việc cười ra nước mắt. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang vào cửa hàng thuốc. Đứng quầy là một cậu thanh niên chừng hơn 20 tuổi, chắc là một nhân viên bán thuốc. 
“Nhường” nhau quản lý giá

“Nhường” nhau quản lý giá

ANTĐ - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Chính phủ, khi bàn về cơ chế quản lý giá thuốc trong dự thảo Luật Dược sửa đổi, Bộ Y tế đề nghị giao quyền quản lý giá thuốc cho Bộ Tài chính bởi Bộ này là cơ quan quản lý giá, có chuyên môn sâu, đảm bảo công khai minh bạch. Nếu để Bộ Y tế vừa quản lý, cấp phép, vừa sử dụng và quản lý giá sẽ dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, không đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan.

Trung Quốc: Trường mẫu giáo cho thuốc vào thức ăn để giữ... trẻ

Trung Quốc: Trường mẫu giáo cho thuốc vào thức ăn để giữ... trẻ

ANTĐ - Ngày 12-3, báo chí Trung Quốc đưa tin, trường mẫu giáo tư thục Phong Vận Giám Loan ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã bị đóng cửa và 3 người phụ trách bị điều tra do sử dụng một loại thuốc kháng sinh trong khẩu phần ăn của trẻ, để giảm trường hợp trẻ nghỉ học vì ốm, và nhà trường sẽ bị thiệt hại do phải hoàn trả học phí hôm đó cho phụ huynh.
Thuốc chữa ung thư từ bột nghệ

Thuốc chữa ung thư từ bột nghệ

ANTĐ - Các nhà khoa học tại Đại học Louisville, Mỹ vừa phát triển một loại thuốc chứa hợp chất có trong nghệ giúp trị ung thư. Đó là các viên nhộng nhỏ dài 2mm chứa 200mg bột nghệ. 
Phát hiện vi phạm tại 5 quầy thuốc

Phát hiện vi phạm tại 5 quầy thuốc

ANTĐ - Ngày 1-1-2014, Thượng tá Hà Thế Hùng - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao một lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc đến Thanh tra Sở Y tế Hà Nội để xử lý.
Gỡ khó cho thuốc nội

Gỡ khó cho thuốc nội

ANTĐ - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 01 về đấu thầu thuốc, dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm 2014. Bằng việc siết chặt hệ thống hàng rào kỹ thuật cho thuốc ngoại nhập cùng với những quy định mới về đấu thầu thuốc sắp được áp dụng, cơ hội cho thuốc Việt đang sáng sủa hơn. 

Nhiều thuốc ngoại bị rút số đăng ký lưu hành

Nhiều thuốc ngoại bị rút số đăng ký lưu hành

ANTĐ - TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược – Bộ Y tế vừa ký quyết định rút số đăng ký lưu hành một số loại thuốc nhập ngoại từ Công ty XL Laboratories Pvt. Ltd. (Ấn Độ) ra khỏi thị trường Việt Nam. 
Có con sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có vấn đề gì không?

Có con sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có vấn đề gì không?

ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ. Năm nay em 25 tuổi. Em mới kết hôn được 2 tháng nhưng vì vợ chồng em chưa muốn có con nên em đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Em uống đủ liều 2 viên nhưng không ngờ em vẫn mang thai. Em rất lo lắng liệu đứa bé có bị ảnh hưởng gì không?