ANTĐ - Walter nghèo từ tấm bé, đến nay hơn nửa cuộc đời anh vẫn phải đi làm thuê, ngày ngày phải làm việc quần quật từ sáng tới tối mà vẫn không đủ ăn, gia cảnh lúc nào cũng túng thiếu. Hết lo tiền thuốc cho mẹ già, lại đến tiền học của các con nên Walter phải chạy ăn từng bữa. Làm mãi cũng không khá lên được, nhìn những người quần là áo lượt, xe hơi sang trọng, Walter quay ra oán trách ông trời, sao bắt anh mãi nghèo khó, khổ cực.
ANTĐ - Theo ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur, Nha Trang tại nhiều nơi trên địa bàn Khánh Hòa dù được phun hóa chất diệt muỗi nhưng tỷ lệ muỗi chết rất thấp, hiệu quả của thuốc chỉ vài phần trăm.
ANTĐ - Nhà chức trách Bangladesh vừa lên tiếng cáo buộc thuốc siro ho của Ấn Độ được nhập lậu vào nước này có chứa chất gây nghiện, thậm chí có thể nguy hiểm tương đương với nghiện heroin.
ANTĐ - Hôm qua 5-10, giải Nobel đầu tiên trong năm 2015 đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố với giải Nobel Y học 2015 dành cho 3 nhà khoa học William Campbell, Satoshi Omura và Youyou Tu vì đã phát minh ra loại thuốc chống sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người mỗi năm.
ANTĐ - Thời
quan qua, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm
tra, quyết liệt xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc vi phạm, các trường
hợp thuốc vi phạm chất lượng. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9/2015, đơn vị này đã
ra các quyết định đình chỉ, thu hồi, ngừng cấp số lưu hành với 70 loại thuốc gồm
thuốc đặc trị, thuốc kháng sinh, vitamin…
ANTĐ - Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9-2015, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã ra các quyết định đình chỉ, thu hồi hay ngừng cấp số lưu hành với 70 loại thuốc, trong đó có nhiều loại thuốc kháng sinh được sử dụng khá phổ biến. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng về thực trạng chất lượng thuốc trên thị trường nước ta hiện nay.
ANTĐ - Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định rút số đăng ký lưu hành của 51 loại tân dược, đa số là những loại thuốc kháng sinh được sản xuất tại Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga và một số thuốc sản xuất tại Việt Nam.
ANTĐ - Trên thế giới “Hơi thở của quỷ” được biết đến như một loại thuốc gây mê không màu, không mùi và không vị. Khi bị trúng phải những loại thuốc gây mê này, nạn nhân thường rơi vào trạng thái vô thức và bị bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các vụ trộm cắp. Ở Việt Nam hiện chưa có một thông tin chính thức thức nào về sự xuất hiện của loại thuốc thôi miên này. Tuy nhiên, trên các trang mạng chuyên rao bán các loại thuốc gây mê, thuốc kích dục đã có không ít lời quảng cáo về thứ thuốc nguy hiểm này .
ANTĐ - Chiều 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật dược (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, 10 năm qua, ở nước ta, không có ngành nào phát triển chậm như ngành dược, từ vùng nguyên liệu đến sản xuất thuốc trong nước vẫn lệ thuộc đến 90% vào nước ngoài.
ANTĐ - Mới đây, một đoạn video do CNN công bố đã ghi lại cảnh các công nhân tại một xưởng làm thuốc bên trong một con hẻm gần khu chợ dược phẩm Pakistan.
ANTĐ - Đối với bệnh nhân như Yasir Hassan người Pakistan, điều đáng ngại hơn cả mỗi lần đi ra nhà thuốc là làm sao không mua phải thuốc giả. Trước nạn sản xuất thuốc giả tràn lan, những bệnh nhân ở đây coi việc mua được thuốc thật giống như một trò may rủi.
ANTĐ - Không chỉ những bệnh nhân béo phì mới là nạn nhân của bệnh gan nhiễm mỡ mà ngay cả những bệnh nhân nhân gầy gò, thiếu dinh dưỡng cũng có thể là nạn nhân của bệnh gan nhiễm mỡ.
ANTĐ - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, TP và các bệnh viện trực thuộc Bộ hướng dẫn thanh toán và sử dụng 23 thuốc có hàm lượng không thông dụng, trúng thầu giá cao sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm.
ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn thông báo đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng và độ hòa tan.
ANTĐ - Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Trung tâm phòng chống các bệnh về thần kinh DZNE của Đức sau khi phân tích quá trình dùng thuốc điều trị của các bệnh nhân mắc tiểu đường tuýp 2.
ANTĐ - Một nghiên cứu được tiến hành ở châu Âu gần đây cho thấy, tiêu thụ 150g chanh mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết xuống 18%, tỷ lệ đó với ung thư dạ dày là 18%, ung thư khoang miệng 53% và ung thư vòm họng 58%.