Loại hồ sơ “ảo”, tiết kiệm hơn 200 triệu đồng

ANTĐ - Trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi ĐH, hiện tượng hồ sơ “ảo” lại xuất hiện khi tỷ lệ thí sinh đến dự thi thực tế có nơi chỉ hơn 50%. Để tránh lãng phí, sáng kiến của ĐH Kinh tế quốc dân là rà soát số báo danh trùng lặp của thí sinh để loại hồ sơ “ảo”.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội
Ảnh: Phú Khánh

1 thí sinh có tới 7 hồ sơ

Tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ông Phạm Văn Bổng, Phó hiệu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo điểm thi ở đây cho biết: “Năm nay trường ĐH Công nghiệp tuyển sinh theo kỳ thi 3 chung của Bộ GD-ĐT. Với hai khối A và D1, tổng số hồ sơ đăng kí là 43.851 hồ sơ. Số thí sinh đăng kí dự thi tính đến sáng 3-7 là 26.908 trên tổng số 36.823 hồ sơ đăng kí thi đợt 1, chiếm 73,07%. Tỷ lệ thí sinh ảo tuy có giảm so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức khá cao” - ông Phạm Văn Bổng khẳng định.

Ngày 3-7, trong buổi làm thủ tục dự thi, tỷ lệ có mặt tại các điểm thi của trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đạt 56%. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Kinh tế quốc dân, ông Phạm Quang Trung cho biết, qua rà soát, trường này đã phát hiện được hàng nghìn hồ sơ trùng lặp tên tuổi, ngày tháng năm sinh, trường học, nơi đăng ký hộ khẩu do thí sinh đăng ký vào nhiều ngành khác nhau của trường. “Nhiều thí sinh đăng ký đến 3, 4 hồ sơ, thậm chí có thí sinh đăng ký tới 7 bộ hồ sơ vào các chuyên ngành khác nhau. Phòng Quản lý đào tạo của trường đã có sáng kiến rà soát trên hệ thống máy tính và hồ sơ của thí sinh, từ đó phát hiện loại bỏ được 1.282 hồ sơ ảo của thí sinh” – ông Phạm Quang Trung cho biết. Được biết, trước đó, trường đã liên hệ với các thí sinh này và thống nhất chỉ bố trí một chỗ thi. Thí sinh cần chốt đăng ký một mã ngành duy nhất trong số các ngành đã nộp hồ sơ vào ngày làm thủ tục thi. “Với công việc này, dù mất thời gian nhưng bù lại chúng tôi tiết kiệm được 220 triệu đồng tiền thuê chỗ thi và in sao đề cho thí sinh “ảo”- ông Phạm Quang Trung nhấn mạnh.

Tăng cường phối hợp với công an chống gian lận

Nói về công tác phòng chống gian lận thi cử, GS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Ngày làm thủ tục dự thi rất quan trọng. Các thí sinh được phổ biến mọi quy trình tổ chức thi cùng những thông tin hữu ích. Chỉ riêng về thiết bị được phép hay không được phép mang vào phòng thi cũng có nhiều điều cần nhắc nhở. Thí sinh không bị cấm mang máy quay vào phòng thi nhưng không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Hay như điện thoại, dù năm nào cũng nhắc nhưng vẫn có thí sinh mang vào phòng thi. Dù điện thoại đã tắt máy thì thí sinh đó khi bị phát hiện vẫn bị đình chỉ thi”.

Về biện pháp để chống thi hộ, thi kèm, lãnh đạo trường này cho biết, trường đã phối hợp chặt với Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng, CATP Hà Nội để tập huấn và phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ. Đồng thời, ngay từ đầu đã lựa chọn cán bộ coi thi là những người có kinh nghiệm. “Rất may, năm nay số lượng thí sinh dự thi không quá lớn như những năm trước nên ít phải huy động sinh viên vì vậy công tác coi thi yên tâm hơn” - ông Phạm Quang Trung chia sẻ. Ngoài ra, để giám thị nhận biết rõ các thiết bị công nghệ cao không được phép mang vào phòng thi, tại hội đồng thi nhà trường có trình chiếu hình ảnh những thiết bị như bút, kính... có dấu hiệu tiêu cực để các thầy cô cảnh giác.

Tại trường Đại học Thương mại, năm nay trường sử dụng hầu hết cán bộ coi thi là giáo viên trong trường, cùng với 116 sinh viên năm cuối hỗ trợ công tác coi thi. Lãnh đạo nhà trường cho biết, công tác tập huấn coi thi, thi tuyển được nhà trường tổ chức liên tục để giúp cán bộ coi thi có thể nắm vững quy chế. 

Tin từ Ban Chỉ đạo thi, Bộ GD-ĐT cho biết, đã có 571.688 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 767.682, đạt tỷ lệ 74,47%. Được biết, cả nước đã có 22.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh nơi ăn, chốn ở, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh đến địa điểm thi. Các tổ chức xã hội hỗ trợ được 38.292 chỗ ở và 30.200 suất ăn miễn phí.