Loại bỏ nếu ảnh hưởng đến môi trường

ANTĐ - Hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A đang còn nhiều vấn đề được mọi người quan tâm. Liên quan đến 2 dự án thủy điện này, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã chia sẻ với báo chí hôm qua (13-6).
Loại bỏ nếu ảnh hưởng đến môi trường  ảnh 1

- PV: Nhiều ý kiến cho rằng, 2 dự án thủy điện 6 và 6A ở Đồng Nai có tác động xấu đến môi trường, ông đánh giá vấn đề này như thế nào?

- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Đối với 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, hiện nay người ta nói quả bóng đang ở Bộ TN&MT. Có 2 vấn đề, một là thẩm định thì do Bộ TN&MT thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thứ 2 liên quan đến Nghị quyết 49 của Quốc hội đối với những dự án sử dụng diện tích rừng trên 50 ha thuộc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì phải xin phép chủ trương của Quốc hội, chứ không chỉ có thẩm định. Đối với thẩm định của Bộ TN&MT thì 2 dự án này nằm trong quy hoạch và sau đó chủ đầu tư cũng có thời gian chuẩn bị tương đối dài, nếu đưa ngay ra khỏi quy hoạch cũng phải xem xét thấu đáo.

- Bộ Công Thương có liên quan trách nhiệm không?

- Tất nhiên, bởi đây là quy hoạch của ngành điện. Về phía Bộ TN&MT sẽ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi đã thành lập Hội đồng và đã xem xét, báo cáo của chủ đầu tư, còn một số vấn đề cũng đã yêu cầu phải bổ sung, nhưng cho đến nay chủ đầu tư chưa bổ sung những nội dung mà Bộ TN&MT và Hội đồng thẩm định yêu cầu.  Bao giờ chủ đầu tư gửi đầy đủ phần bổ sung đó, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định.

- Có ý kiến cho rằng, trên hệ thống sông Đồng Nai có nhiều công trình thủy điện gây lãng phí, quan điểm của Bộ TN&MT?

- Việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nếu công trình ảnh hưởng đến môi trường, cũng như các vấn đề xã hội khác, chúng ta phải làm theo pháp luật. Nhưng cũng phải thấy, chúng ta đang kêu gọi đầu tư. Nhà đầu tư đã làm thì phải trân trọng và làm sao xử lý hài hòa lợi ích của quốc gia, nhân dân và chủ đầu tư, cũng như những vấn đề môi trường đặt ra khi xây dựng. Tuy nhiên, nếu không đảm bảo những yêu cầu về môi trường thì phải loại bỏ. Quốc hội sẽ xem xét dự án này, bởi liên quan đến diện tích đất rừng trên 50 ha là phải có chủ trương của Quốc hội.