Lộ ý đồ của nhóm ném đá xe khách... ăn tiền

ANTĐ - Lời khai ban đầu của kẻ chủ mưu Nguyễn Đình Tướng (SN 1982, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên) khi đến cơ quan công an đầu thú là mục đích ném đá xe khách để buộc đối thủ phải điều chỉnh giá cước vận tải theo ý đồ của một nhà xe.

Lộ ý đồ của nhóm ném đá xe khách... ăn tiền ảnh 1Nguyễn Đình Tướng và hiện trường 1 vụ ném đá xe khách

Như ANTĐ thông tin, sau nhiều ngày xác lập chuyên án điều tra, CAH Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm gần 10 đối tượng liên quan đến hàng loạt các vụ ném đá xe khách tuyến Hưng Yên - Sơn La xảy ra ở nhiều địa phương. Có lái xe bị các đối tượng này ném trúng dẫn đến rạn xương, gãy ngón tay.

Chiều 15-12, gần 1 tuần từ khi đồng bọn bị bắt, đối tượng Nguyễn Đình Tướng, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ được thuê ném đá xe khách đã đến Phòng CSHS - Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp. Theo đó, Tướng được Trần Đức Cường Sơn, chủ nhà xe Kim Hải thuê để gọi đàn em đi ném đá xe khách tuyến Hưng Yên - Sơn La hòng cạnh tranh không lành mạnh. Tổng cộng chúng đã gây ra 9 vụ ném đá xe khách ở địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ và Sơn La. Trước hoạt động manh động của nhóm đối tượng trên, có nhà xe đã tính đến chuyện phải bán phương tiện, nghỉ kinh doanh vì không chịu được tình trạng chơi xấu này. 

Ngày 20-12, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tướng cùng 1 đồng phạm là Nguyễn Văn Hiến (tức Cường “bếch”, 17 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng năm 2014, các nhà xe Vũ Hiếu, Quang Tiến, Diện Thu, Kiên Dũng đồng loạt hạ giá cước hành khách từ 140.000 đồng/vé xuống còn 80.000 đồng/vé. Tuy nhiên, nhà xe Kim Hải vẫn giữ nguyên giá cước 140.000 đồng/vé, nên khách đi rất ít. Thấy vậy, Trần Đức Cường Sơn nảy sinh ý định thuê người đánh chủ của 4 nhà xe nói trên nhằm ép họ phải nâng giá cước.

Sơn đã nhờ Nguyễn Đình Tướng thực hiện ý đồ này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Tướng thỏa thuận với Sơn sẽ không đánh người nữa mà chuyển sang… ném vỡ kính xe ô tô của 4 nhà xe đối thủ. Trong 9 vụ việc mà nhóm Tướng gây ra, có thể kể đến vụ việc xảy ra lúc 6h sáng 29-11. Khi đó, anh Mai Anh Tuấn điều khiển xe ô tô loại 29 chỗ, BKS: 89B-004.22 đi từ TP Hưng Yên theo hướng Quốc lộ 5A đi Phù Yên, Sơn La. Đến khu vực thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xe của anh Tuấn đã bị nhóm nam thanh niên lạ mặt chặn đầu xe hành hung và rút một vật giống khẩu súng đe dọa.

Qua đấu tranh, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với CAH Gia Lâm xác định, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trên là Nguyễn Văn Nam (22 tuổi, trú tại Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Vũ Văn Châu (18 tuổi, trú tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trần Văn Sự (21 tuổi, trú tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ sáng 27-11 đến sáng 30-11, Nguyễn Đình Tướng đã chỉ đạo đàn em đến đầu đường thôn Minh Khai để chặn đầu xe ô tô của các nhà xe Quang Tiến, Kiên Dũng, Diện Thu đều ở Phù Yên (Sơn La) và nhà xe Vũ Hiếu ở xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên và CAH Gia Lâm điều tra mở rộng.