Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

ANTĐ - Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 lên 15,1% so với năm 2014, tuy nhiên bản thân phía sử dụng lao động và người lao động vẫn chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nảy sinh mâu thuẫn  một phần do cách tính lương tối thiểu hiện nay chưa thuyết phục.
Lên phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Libya

Lên phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Libya

ANTĐ - Ngày 31-7, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết, trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh tại Libya đang diễn biến phức tạp và căng thẳng khó lường, nhất là tại Tripoli và Benghazi, Đại sứ quán Việt Nam đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở, các cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt. 
Cải thiện môi trường kinh doanh

Cải thiện môi trường kinh doanh

ANTĐ - Sáng 31-7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19, cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam”. 
Phải có lộ trình

Phải có lộ trình

ANTĐ - Ngày 26-5, bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai đã trao đổi với phóng viên về những vấn đề dư luận đang rất quan tâm như kéo dài tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh cách tính lương hưu...
Cuối năm, sẽ được dùng xăng sinh học

Cuối năm, sẽ được dùng xăng sinh học

ANTĐ - Trong thông báo mới nhất, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra lộ trình sử dụng xăng sinh học trên toàn quốc và quyết tâm thực hiện đúng lộ trình. Tuy nhiên, thực trạng sản xuất nguyên liệu sinh học Ethanol tại các nhà máy đang rất khó khăn, khó mà theo kịp lộ trình đã được phê duyệt.
Xăng sinh học sắp được sử dụng

Xăng sinh học sắp được sử dụng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về phương án giá xăng sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. 
Sẽ cấm tiêu thụ bóng đèn sợi đốt

Sẽ cấm tiêu thụ bóng đèn sợi đốt

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương đánh giá việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Sẽ thay đổi cách tính lương hưu

Sẽ thay đổi cách tính lương hưu

ANTĐ - Trước nguy cơ quỹ BHXH có thể bị vỡ trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cần tính tới phương án tăng thời gian đóng, giảm thời gian hưởng chế độ BHXH và mở rộng các đối tượng tham gia. 

Xác định lộ trình cho thị trường chứng khoán phái sinh

Xác định lộ trình cho thị trường chứng khoán phái sinh

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam, theo đó TTCK phái sinh sẽ được xây dựng trên quan điểm và nguyên tắc là dựa vào các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước...
Tàu điện ngầm Trung Quốc sản xuất chứa chất gây ung thư

Tàu điện ngầm Trung Quốc sản xuất chứa chất gây ung thư

ANTĐ - Nhà chức trách New Zealand và Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, họ đang nghi ngờ hãng sản xuất tàu điện ngầm lớn thứ 2 tại Trung Quốc China CNR Corp đã sử dụng chất amiăng (một tác nhân gây ung thư) để sản xuất các hợp chất cách âm bên trong các toa tàu điện ngầm.
Nhanh chóng triển khai lưới điện thông minh

Nhanh chóng triển khai lưới điện thông minh

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa báo cáo tình hình thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo Quyết định 1670/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Tạo động lực đột phá

Tạo động lực đột phá

ANTĐ - Bước sang năm 2014, trước nhu cầu bức thiết của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đã lên tiếng cảnh báo tốc độ cổ phần hóa ngày càng ì ạch trong những năm gần đây. Sau chặng đường hơn 20 năm, đến nay mới có khoảng 11.000 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa. Phát biểu tại diễn đàn “Quan hệ đối tác phát triển Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ nay đến năm 2015 sẽ cổ phần hóa 500 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 1/8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty và bán tiếp cổ phần 4/5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa.
EVN thoái vốn tại ABBank

EVN thoái vốn tại ABBank

ANTĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến ngày 11-12-2013, EVN đã chuyển nhượng thành công 25,2 triệu cổ phiếu ABBank cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) với giá trị 252 tỷ đồng. 
 Không đồng loạt tăng phí đường bộ từ 1-1-2014

Không đồng loạt tăng phí đường bộ từ 1-1-2014

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2014. Theo Thông tư 159, các mức phí đường bộ quy định với từng chủng loại xe đều tăng so với mức phí hiện hành.
Thí điểm cấp mã số định danh cá nhân tại Hải Phòng

Thí điểm cấp mã số định danh cá nhân tại Hải Phòng

ANTĐ - Sáng 25-9, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH (Bộ Công an), Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã tổ chức Hội thảo khoa học về mã số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đông đảo đại diện các Bộ, ngành liên quan đã tham dự.
Tăng giá nước trong 3 năm liên tiếp

Tăng giá nước trong 3 năm liên tiếp

ANTĐ - Chiều qua, 10-9, ông Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, dự kiến, từ 1-10-2013, giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng 19,93%. Chưa hết, trong 2 năm tiếp theo (2014 và 2015), giá nước sẽ tiếp tục tăng đều đặn vào 1-10 hàng năm.

Điều chỉnh tránh “giật cục”

Điều chỉnh tránh “giật cục”

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã xác lập xu hướng tăng trở lại với mức tăng 0,27% so với tháng 6, song vẫn thuộc loại thấp so với CPI tháng 7 cùng kỳ 10 năm qua. Yếu tố quan trọng hàng đầu khiến CPI 7 tháng qua tăng thấp là do giá lương thực, thực phẩm đã giảm và tăng thấp trong thời gian khá dài. Chi tiêu cho lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu dùng, nên tốc độ giảm giá 2 mặt hàng quan trọng này có tác động kéo CPI xuống theo, đồng thời liên quan đến thu nhập, sức mua của phần lớn dân cư. 

Sẽ tăng giá điện theo lộ trình

Sẽ tăng giá điện theo lộ trình

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của báo chí tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 30-7 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, điều chỉnh giá điện là điều không thể tránh khỏi.
Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

ANTĐ - Ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước.