Lộ tin mua quan bán chức ở Quảng Đông

ANTĐ - Ngày 19-1, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn từ các tài liệu của Tòa án tỉnh Hà Nam cho biết, ông Chu Trấn Hồng (ảnh), nguyên Chủ tịch Ủy ban mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông đã “bán chức” trong ủy ban này cho doanh nhân, đút túi hàng triệu USD. 

Các vụ mua quan, bán chức của ông Chu Trấn Hồng bắt đầu tháng 7-2002 đến 2-2011, từ khi ông này bắt đầu giữ chức Chủ tịch thành phố Mao Danh và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông năm 2007. Các vị trí lãnh đạo trong ủy ban này được rao bán với giá từ 150.000 - 945.000 NDT. Ông Chu Trấn Hồng đã nhận hối lộ của 33 người, với số tiền lên tới 24,64 triệu NDT, trong đó có 6 doanh nhân đã được tiến cử vào các vị trí quan trọng. Ông Chu Trấn Hồng, 57 tuổi, bị cách chức để điều tra từ tháng 2-2013. Sau 1 năm, Chu Trấn Hồng ra tòa và bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm.