Đợt II tuyển sinh ĐH 2012:

Lo thí sinh lén gửi đề thi bằng điện thoại

ANTĐ - Sau khi khẳng định không lộ đề môn Toán trước phản ánh đề thi này xuất hiện trên mạng trước giờ thí sinh được ra khỏi phòng thi, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chấn chỉnh tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi trước khả năng dễ dàng gửi đề ra ngoài.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại hội đồng thi Đại học Điện Lực ngày 8-7. Ảnh: Phú khánh


Vô ý cũng bị đình chỉ thi 

Đề phòng tình trạng thí sinh lợi dụng việc được phép mang một số thiết bị vào phòng thi sẽ gửi đề thi ra ngoài, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã kiểm tra và nhắc nhở các hội đồng thi tăng cường khuyến cáo thí sinh về việc không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua cả nước có đến 129 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc để thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi rất nguy hiểm vì sẽ nảy sinh khả năng truyền đề thi ra bên ngoài… Đáng tiếc nhất là còn nhiều thí sinh vô ý mang điện thoại di động vào phòng thi, dù không có mục đích tiêu cực nào song vẫn bị đình chỉ thi theo đúng quy chế. Do kỳ thi đợt 2 có nhiều môn thi xã hội nên Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát, không để thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Nhiều trường bắt đầu chấm thi 

Ngay khi kết thúc đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, nhiều trường đã bắt tay vào việc chấm thi để có kết quả sớm cho thí sinh. Sớm nhất phải kể đến ĐH Thủy lợi. Hiệu trưởng Nguyễn Quang Kim cho biết, bắt đầu từ ngày 7-7 trường bắt đầu chấm thi và dự kiến sẽ chấm xong các môn trắc nghiệm trong vòng 1 tuần, công tác chấm thi theo đó sẽ hoàn thành vào ngày 25-7. Với số thí sinh dự thi chỉ xấp xỉ 50% so với hồ sơ đăng ký dự thi, trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẽ công bố điểm cuối tháng 7. 

Một trong số những trường có thí sinh dự thi đông nhất cả nước, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ phải chấm 120.000 bài thi của 40.000 thí sinh thi đợt đầu. ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ bắt tay vào chấm thi ngay sau khi kết thúc môn thi cuối với dự kiến công bố điểm thi vào ngày 27-7. Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội Phạm Thu Thủy cũng cho hay, sau khi hoàn tất đợt tuyển sinh thứ 2 trường sẽ chấm thi và công bố kết quả vào cuối tháng 7. Năm nay trường tuyển sinh 5.200 chỉ tiêu đại học và 800 cao đẳng. Những thí sinh đạt điểm thi cao có thể đăng ký kiểm tra đầu vào để học lớp kỹ sư tài năng. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ được biết kết quả tuyển sinh trước ngày 1-8.

Sau ngày làm thủ tục 8-7, thống kê cả nước, Bộ GD-ĐT cho biết, có 576.534 thí sinh trong tổng số 765.630 thí sinh đăng ký thi ĐH đợt 2 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi các khối B, C, D và các môn năng khiếu. Như vậy, tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 75,3% số đăng ký dự thi. Trong số hồ sơ đăng ký, khối B chiếm số lượng lớn nhất (289.321 bộ), sau đó là khối D (219.522 bộ), khối C (84.455 bộ) và các khối còn lại như M, N, T, H... Đợt 2 có 121 trường ĐH tổ chức thi với 956 điểm thi và hơn 23.300 phòng. Số cán bộ được huy động tham gia tổ chức thi là 66.726 người.