Lo tên lửa Mỹ, Nga "hồi sinh" radar cảnh báo sớm Dnepr tại Crimea

ANTĐ - Theo tờ báo Izvestiya, Bộ Quốc phòng Nga đang có ý định mở lại hệ thống radar cảnh báo tên lửa từ thời Liên-xô trên bán đảo Crimea.

Trạm radar cảnh báo sớm Dnepr được xây dựng từ năm 1968, tuy nhiên, sau khi Liên-xô sụp đổ, trạm radar này thuộc về Ukraine. Nó vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho quân đội Nga dưới dạng cho thuê đến năm 2009, thời điểm Nga hoàn thành trạm radar Voronezh mới ở vùng Armavir.

Trạm radar Dnepr tại Crimea đã có từ thời Liên-xô

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trạm radar Dnepr sẽ hoạt động ở băng tần siêu cao nhằm theo dõi các khu vực biển Đen, Trung Âu, Nam Âu và một vài phần của Trung Đông.

Chuyên gia quân sự Vadim Kozyulin nhận định rằng, trạm radar Dnepr sẽ giúp Nga chống lại được cuộc tấn công tên lửa phức tạp: “Ví dụ, một tên lửa hành trình Tomahawk mất 2 giờ để bay tới Moscow. Cơ sở quân sự thích hợp nhất để làm nhiệm vụ dò tìm ra nó sẽ là những trạm radar gần Sevastopol”.

Để tái vận hạnh trạm radar Dnepr, Nga cần phải trang bị một hệ thống máy tính hoàn toàn mới và nâng cấp một số chi tiết kĩ thuật. Theo nhiều nguồn tin công khai, hệ thống radar Dnepr có thể phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo từ các bệ phóng khác nhau (mặt đất, trên biển, trên không, từ tàu ngầm) ở cự li 2.500 - 3.500km.

Động thái mới của Nga đến sau khi Mỹ vừa xây dựng một cơ sở phòng không mới ở Romania và chuẩn bị là một cơ sở tương tự ở Ba Lan vào năm 2018. Nga cho rằng, đây không chỉ đơn giản là căn cứ đánh chặn tên lửa mà nó có thể hoạt động một cách đa năng, bao gồm cả phóng các tên lửa tấn công hoặc làm trung tâm do thám.