Lộ tẩy cán bộ thuế… rởm

ANTĐ - Tự xưng là cán bộ thuế, Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1990) quê Ứng Hòa, Hà Nội, đến nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề “ép” phải mua sách.

Khoảng trung tuần tháng 10- 2011, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội nắm được thông tin từ một số doanh nghiệp phản ánh về một đối tượng nữ tự giới thiệu đang công tác ở Cục Thuế đến mời chào bán sách về chính sách thuế. Do nể nang nên hầu như doanh nghiệp nào cũng phải mua sách mà vị “cán bộ” này  đưa ra. Thậm chí, có doanh nghiệp còn phải nhiều lần tiếp và mua sách của vị “cán bộ” này. Trước kiểu phát hành khá “lạ” trên, có doanh nghiệp đã điện thoại trực tiếp đến Cục Thuế để xác minh, thì mới ngã ngửa, biết bị lừa.

Sự  việc được Cục Thuế Hà Nội thông tin đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội. Ban chỉ huy Phòng đã phân công Đội Kinh tế Tài chính vào cuộc, xác minh. Ngày 12-11, lực lượng công an nhận được tin vị “cán bộ” Cục Thuế đang tiếp thị sách tại một doanh nghiệp ở quận Thanh Xuân. Vừa thấy sắc phục công an, vị “cán bộ” này định đánh bài chuồn nhưng không kịp. Cơ quan công an xác minh nhân thân đối tượng giả danh là Nguyễn Thị Kiều Hoa, quê Ứng Hòa, Hà Nội, hiện trú tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

1 đầu sách đối tượng Hoa “ép” doanh nghiệp phải mua

Theo khai nhận ban đầu của Hoa, khoảng đầu tháng 5-2010, Hoa xin vào làm cộng tác viên phát hành cho nhà sách Kinh Đô thuộc công ty thương mại Đông Nam. Sau đó, Hoa được ký hợp đồng nguyên tắc và cam kết làm cộng tác viên, được hưởng chiết khấu 40-60%  theo giá bìa sách. Căn cứ vào hợp đồng này, Hoa đã mua một số đầu sách về chính sách thuế do công ty Đông Nam phát hành.
Để việc bán sách được thuận lợi, Hoa nghĩ ra trò giả danh cán bộ Thuế. Cô ta lên mạng Internet, tra tìm những doanh nghiệp mới thành lập, ghi lại địa chỉ, điện thoại sau đó liên hệ trực tiếp để chào bán sách. Doanh nghiệp nào không mặn mà, Hoa sẽ “vô tình” giới thiệu là cán bộ Cục Thuế để ép mua  với lý do “đó là chỉ đạo của ngành thuế thực hiện chính sách thuế mới”.
Vụ việc đang được cơ quan công an khai thác mở rộng.