Lo sợ khủng bố, Mỹ tăng cường an ninh tại các tòa nhà chính phủ

ANTĐ - Mỹ tăng cường an ninh tại các tòa nhà của chính phủ ở Washington và một số thành phố khác sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Canada vào tuần trước.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson

Một quan chức Mỹ cho biết không có thông tin đáng tin cậy về bất kỳ âm mưu cụ thể nhằm mục tiêu vào Mỹ. Tuy nhiên, các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo tự xưng và al Qaeda đã lan truyền nhiều lời kêu gọi tấn công nước Mỹ trên các mạng xã hội.

Quan chức giấu tên này cho biết, các biện pháp mới được đưa ra sau nhiều tháng các cơ quan an ninh Mỹ theo dõi mối đe dọa từ các nhóm chiến binh cực đoan.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cho hay, ông đã hạ lệnh tăng cường an ninh tại “nhiều tòa nhà chính phủ Mỹ tại Washington và các thành phố lớn khác cũng như các địa điểm trên khắp nước Mỹ”. Cơ quan Dịch vụ bảo vệ liên bang sẽ "thực thi pháp luật nhạy cảm" tại hơn 9.500 địa điểm và sẽ thay đổi các vị trí khác nhau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được quan chức an ninh này tiết lộ.

Ông Johnson cảnh báo, các cơ quan an ninh quốc gia và địa phương phải đặc biệt cảnh giác với "những cuộc tấn công quy mô nhỏ do một cá nhân hay một nhóm nhỏ các cá nhân thực hiện”.

Hôm 22-10 vừa qua, một người đàn ông có tên Michael Zehaf-Bibeau đã bắn chết một binh sĩ Canada tại đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa, sau đó xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội của nước này. Trước đó, tên này đã cải sang đạo Hồi và có bằng chứng cho thấy tên này có động cơ tư tưởng và chính trị. 

Sau vụ việc, Ngoại trưởng John Kerry cho biết Mỹ sẽ tăng cường kiểm soát an ninh trên biên giới với Canada. Bên cạnh đó, hai nước sẽ chia sẻ thông tin nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố xảy ra.