Lo sợ ám sát, IS bắt phụ nữ… lột trùm mặt

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa có quyết định đi ngược với đạo luật hà khắc trước đó của chúng. Đó là bắt phụ nữ phải lột trùm mặt khi tới các địa điểm nhạy cảm về an ninh.

IS thay đổi đạo luật hà khắc chỉ vì... sợ chết

Khi lên nắm quyền ở những khu vực chiếm đóng, IS đã ra lệnh bắt phụ nữ phải che kín toàn thân thể bằng những bộ trang phục màu đen khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, tổ chức này vừa buộc phải ra một lệnh mới đi ngược với mệnh lệnh quái đản nói trên, là không phụ nữ nào được phép trùm kín mặt và cơ thể khi đặt chân tới các cơ sở quân sự và an ninh tại thành phố Mosul (Iraq) đang nằm dưới trướng IS.

Tin tức trên được kênh tin tức tiếng Arab Al Alam News Network của Iran tiết lộ, dựa vào các nguồn tin ở tỉnh Nineveh.

Được biết, sở dĩ IS “tiền hậu bất nhất” như vậy là bởi trong những tháng vừa qua, đã có một số vụ ám sát do những phụ nữ trùm kín mặt và thân thể thực hiện, khiến một số chỉ huy và binh lính IS thiệt mạng.

Trước khi thay đổi luật mới. trong suốt 2 năm qua, IS đã bắt các phụ nữ trong khu vực do chúng kiểm soát ở Iraq và Syria phải đeo khăn trùm kín từ đầu tới chân khi tới nơi công cộng, với tuyên bố đây là lệnh dựa trên đạo luật Sharia.

Một số phụ nữ đã bất tuân mệnh lệnh này và phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Thậm chí, vào đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng “cảnh sát đạo đức” của IS còn tấn công một cô gái trẻ người Syria, mặc dù cô đã mặc trang phục kín từ đầu tới chân. Lý do được đưa ra là bởi họ cho rằng đôi mắt của cô quá… “hở”, không đáp ứng yêu cầu “kín mít” của IS.