Triều Tiên lại gây sóng gió hạt nhân?

Triều Tiên lại gây sóng gió hạt nhân?

ANTĐ - Ngày 11-9, một viện nghiên cứu của Mỹ dẫn các hình ảnh vệ tinh cho rằng, Triều Tiên đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có khả năng sản xuất Plutonium cấp độ vũ khí, một động thái có thể gây căng thẳng mới tại khu vực.
Nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Syria

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Syria

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào Syria cũng có thể gây ra rò rỉ phóng xạ từ một lò phản ứng hạt nhân ở ngoại ô Thủ đô Damascus. Trong thông cáo ra ngày 5-9, Nga nói rằng nếu lò phản ứng trên bị trúng bom, các khu vực lân cận có thể bị ô nhiễm bởi chất phóng xạ uranium có độ làm giàu cao, đồng thời cảnh báo nhiên liệu hạt nhân có thể rơi vào tay kẻ xấu. 
Mỹ: 107 cơ sở hạt nhân có nguy cơ bị khủng bố

Mỹ: 107 cơ sở hạt nhân có nguy cơ bị khủng bố

ANTĐ - Trong một báo cáo mới từ Dự án Phòng chống Vũ khí hạt nhân tại Đại học Austin, bang Texas (Mỹ) cho biết, có khoảng 107 lò phản ứng hạt nhân của Mỹ đang đứng trước nguy cơ đe dọa bị tấn công như vụ khủng bố 11-9.
Rò rỉ phóng xạ từ nhà máy Fukushima Daiichi

Rò rỉ phóng xạ từ nhà máy Fukushima Daiichi

ANTĐ - Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) ngày 10-7 cho biết, nhiều khả năng chất phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima Daiichi đã bị rò rỉ ra biển. 
Triều Tiên sắp tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sắp tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

ANTĐ - Ngày 3-6, Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên có vẻ sẵn sàng nối lại việc sản xuất Pluton cấp độ vũ khí, tại tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, một động thái có thể sẽ khiến nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên trở lên khó khăn hơn.
Tàu ngầm hạt nhân Anh tự nhiên bốc cháy

Tàu ngầm hạt nhân Anh tự nhiên bốc cháy

ANTĐ - Mạng thông tin khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc đưa tin, một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar của Anh vừa phát sinh sự cố hỏa hoạn trong khi đang neo đậu tại cảng.
Nhật Bản: Hơn 1/5 số lò hạt nhân có nguy cơ hỏa hoạn

Nhật Bản: Hơn 1/5 số lò hạt nhân có nguy cơ hỏa hoạn

ANTĐ - Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý về an toàn hạt nhân Nhật Bản (NRA), hơn 1/5 tổng số lò phản ứng hạt nhân ở nước này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hệ thống cứu hỏa, do đó việc tái khởi động các lò này có thể bị dời lại trong nhiều năm nữa - báo Mainchi Shimbun đưa tin. 
Nhật Bản tái khởi động 1 lò phản ứng hạt nhân

Nhật Bản tái khởi động 1 lò phản ứng hạt nhân

ANTĐ - Các kỹ sư tại Nhật vào ngày chủ nhật vừa qua đã tái khởi động lò phản ứng hạt nhân số 3 tại nhà máy điện Oi thuộc miền trung nước này theo quyết định của thủ tướng Yoshihiko Noda bất chấp những phản đối gay gắt từ người dân.
Nhật đưa ra kế hoạch dự phòng nguồn điện năng

Nhật đưa ra kế hoạch dự phòng nguồn điện năng

ANTĐ - Chính phủ Nhật và một số công ty điện lực địa phương sẽ đưa ra một bản kế hoạch cung cấp điện năng dự phòng cho mùa hè tới vào trung tuần tháng 6, trong thời điểm hiện tại toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân tại nước này đều đã ngừng hoạt động.
Chỉ còn 1 trong 54 lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản còn hoạt động

Chỉ còn 1 trong 54 lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản còn hoạt động

ANTĐ - Hiện tại chỉ còn 1 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đang hoạt động. Tổng số 54 lò phản ứng góp phần rất lớn vào việc cung cấp điện trong điện lưới của Nhật Bản tuy nhiên Công ty điện lực Tokyo vẫn cho ngừng hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân của mình ở tỉnh Niigata, miền trung Nhật Bản trong khi công ty này tiến hành việc kiểm tra định kỳ vào hôm chủ nhật, 25/3.