Lo ngại tỷ lệ mổ đẻ gia tăng nhanh

ANTĐ - Theo thông tin từ Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em – Bộ Y tế, một vấn đề lớn đang rất nhức nhối trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em hiện nay là tỷ lệ mổ đẻ rất cao và có xu hướng gia tăng. Trung bình trên cả nước, tỷ lệ mổ đẻ hiện vào khoảng 27-30%, cá biệt có một số bệnh viện tuyến tỉnh có tỷ lệ mổ đẻ lên tới 50%. 

PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cho biết, tỷ lệ mổ đẻ gia tăng trong những năm gần đây một phần do áp lực xã hội khi rất nhiều ca lẽ ra có thể đẻ thường nhưng người nhà sản phụ, sản phụ cứ một mực đòi được mổ đẻ. Cũng theo PGS.TS Lưu Thị Hồng, sản phụ mổ đẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sau hơn so với đẻ thường. Mặt khác, đứa con được sinh ra bằng mổ đẻ có nhiều nguy cơ gặp nhiễm khuẩn phụ sản hơn và khi lớn lên cũng dễ bị mắc bệnh hô hấp, nhiễm khuẩn đường ruột hơn so với trẻ đẻ thường.