Lo ngại tương lai của trẻ mắc chứng rối loạn tăng động

ANTĐ - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tâm lý của các nhà khoa học trường Đại học Califonia cho biết, những bé gái mắc chứng bệnh rối loạn tăng động (ADHD) và thiếu chú ý sẽ gia tăng xu hướng tự tử gấp 4 lần và tự gây tổn thương cho mình gấp 3 lần trong tương lai so với các bé khác không mắc chứng bệnh này.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, theo dõi trên 228 bé gái có độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi với 53% là người da trắng, 27% là người da đen, 11% là người gốc Mỹ La tinh, còn lại 9% là người Mỹ gốc châu Á. Sau các bài kiểm tra chi tiết, các nhà khoa học chẩn đoán trong số người tham gia nghiên cứu này có 140 bé gái bị mắc chứng ADHD. Trong đó, 47 bé gái bị chứng “ADHD - không tập trung chú ý” hoặc đã trải qua một thời gian khó tập trung ý nghĩ nhưng vẫn ngồi im lặng, còn lại 93 trẻ bị chứng “ADHD - kết hợp” vẫn khó tập trung chú ý.

Sau thời gian lần đầu nghiên cứu hơn 10 năm, các nhà khoa học một lần nữa lấy thông tin và kiểm tra các bé gái đó mà bây giờ họ đã trở thành thiếu nữ có độ tuổi từ 17 đến 24 tuổi. Các nhà khoa học yêu cầu các cô gái này cung cấp thông tin thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của họ có liên quan đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện, thực hiện hành vi tự tử và tự gây tổn thương cho mình. Ngoài ra, các nhà khoa học này cũng nghiên cứu, đánh giá thành tích học tập ở trường và chức năng tập trung nhận thức, hệ thống thần kinh của họ.

Qua đó, 22% các cô gái mắc chứng ADHD này có ít nhất 1 lần tự tử trong thời gian hơn 10 năm sau khi được chẩn đoán, trong khi đó chỉ có 6% các cô gái không mắc chứng này có hành vi tương tự. Bên cạnh đó, các cô gái trẻ mắc chứng ADHD còn có khuynh hướng tự gây tổn thương cho cơ thể mình: 51% các cô gái mắc chứng “ADHD kết hợp” thừa nhận mình đã tự cào cấu, đốt, cắt hoặc tự đánh mình; 29% các cô gái mắc chứng “ADHD - không tập trung chú ý” tự gây tổn thương cho mình.

“Chúng tôi thấy rằng, các bé gái bị mắc chứng ADHD - kết hợp có nhiều khả năng bốc đồng khó kiểm soát được các hành động thái quá của mình, chứng ADHD ở bé gái và phụ nữ là mối nguy cơ đặc biệt cao liên quan đến các hành vi tự sát và gây tổn thương cho chính mình. Phát hiện trong nghiên cứu này của chúng tôi có thể giúp cảnh báo trước các vấn đề tâm lý của các bé gái khi đến tuổi trưởng thành”, tác giả công trình nghiên cứu, giáo sư Stephan Hinshaw cho biết. Mặc dù, nghiên cứu này chỉ ra sự liên quan giữa chứng ADHD với sự gia tăng hành vi tự tử và tự gây tổn thương cho mình nhưng đây không phải là nguyên nhân chính gây ra hành vi này.