Lo ngại an ninh tại Club World Cup

ANTĐ - Một CĐV quá khích nhảy qua cả rào chắn, vượt qua sự truy cản của lực lượng an ninh để chạy xuống giữa sân gây loạn tại Club World Cup.

Trận đấu giữa Esperance (Tunisi) và Al Sadd (Qatar)

Tình hình an ninh ở Club World Cup 2011 đang lên đến mức đáng lo ngại sau vụ nổi loạn trên khán đài ở trận tứ kết giữa đội Esperance (Tunisi) và Al Sadd (Qatar). Một số CĐV của Esperance đã cố tình tràn xuống sân Toyota, Nhật Bản sau khi đội bóng đến từ Tunisia bị đánh bại với tỷ số 1-2 vào ngày 11-12.

Một CĐV quá khích còn nhảy qua cả rào chắn, vượt qua sự truy cản của lực lượng an ninh để chạy xuống giữa sân gây loạn. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Tokyo đã đối phó kịp thời để lập lại trật tự. Trong thông báo sau trận đấu, FIFA đã chỉ trích số ít những CĐV quá khích và biểu dương lực lượng an ninh. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết sẽ tăng cường an ninh trong trận đấu giữa Esperance và Monterrey vào thứ tư tới (14-12).

Nguyên nhân của sự việc là CĐV của Esperance bất bình với quyết định của trọng tài trong trận đấu nói trên. Sự bức xúc của CĐV Esperance tăng lên khi trọng tài người Chile, Enrique Osses từ chối hai bàn thắng vào lưới Al-Sadd ở những phút cuối trận vì lỗi việt vị và cả một pha đá phạt penalty.

FIFA cho biết không ai bị thương hay bị bắt giữ trong vụ việc nói trên nhưng CLB Esperance có thể sẽ bị phạt vì hành động của CĐV. HLV của Esperance, Nabil Maaloul, đã lên tiếng xin lỗi sau những gì đã xảy ra. Những hình ảnh nói trên thực sự là hồi chuông báo động cho tình hình an ninh nơi khán dài của các SVĐ trong thời gian qua.