Đắk Lắk: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

Đắk Lắk: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

ANTD.VN - Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc với trên 600 con trâu, bò mắc bệnh và những diễn biến phức tạp. Đây là tỉnh duy nhất đang tái phát dịch lở mồm long móng trong cả nước hiện nay. 
Ngăn chặn tình trạng gia súc nhập lậu qua biên giới

Ngăn chặn tình trạng gia súc nhập lậu qua biên giới

ANTĐ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh miền Trung về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc qua biên giới để phòng chống dịch lở mồm, long móng. 
Ngăn chặn nhập lậu gia súc thải loại qua biên giới

Ngăn chặn nhập lậu gia súc thải loại qua biên giới

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc qua biên giới để phòng chống dịch lở mồm long móng. 

Kinh nghiệm phòng chống dịch cho gia súc ở Thái Lan

Kinh nghiệm phòng chống dịch cho gia súc ở Thái Lan

ANTĐ - Tại khu vực Đông Nam Á, có thể nói Thái Lan là nước có ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh. Chỉ tính riêng các sản phẩm từ thịt trâu, bò và lợn mỗi năm Thái Lan xuất khẩu khoảng 5 tỷ đô-la. Sau năm 2004 - năm có dịch bệnh lớn cho chăn nuôi của Thái Lan và làm thiệt hại hàng tỷ đô-la thì nước này đã ráo riết xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn đặc biệt là chăn nuôi để triệt để các bệnh như lở mồm, long móng ở trâu, bò và lợn. Cách làm của Thái Lan có thể giúp ngành chăn nuôi cũng như thú y của Việt Nam học hỏi kinh nghiệm.
Nhật Bản tiếp tục xuất khẩu thịt bò vào thị trường Mỹ

Nhật Bản tiếp tục xuất khẩu thịt bò vào thị trường Mỹ

ANTĐ - Nhật Bản sẽ nối lại việc xuất khẩu thịt bò vào thị trường Mỹ vào ngày thứ Bảy, 18/8, sau lệnh cấm sản xuất thịt bò Nhật Bản khi người ta phát hiện thấy một số cá thể bò được cho là bị nhiễm bệnh lở mồm long móng.
Nếu thiếu thực phẩm sẽ kiến nghị cho nhập

Nếu thiếu thực phẩm sẽ kiến nghị cho nhập

ANTĐ - Dịch bệnh trên gia súc gia cầm đã cơ bản được khống chế là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết. Theo đó, đến hiện tại, cả nước không còn địa phương nào tái phát dịch lở mồm long móng, tai xanh trên gia súc và cúm gia cầm.