Lộ mặt hai thanh niên vác theo gạch đe dọa người đi đường để cướp điện thoại

ANTD.VN - Lang thang trên phố, nếu thấy người đi đường cầm theo điện thoại, hai thanh niên sẽ áp sát, cầm gạch đe dọa phang chết nếu không đưa điện thoại. Hành vi của các đối tượng khiến bị hại sợ hãi…

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội mới đây đã bắt giữ Nguyễn Anh Mạnh, SN 1992, trú tại số 11, ngõ 229 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và Đào Văn Long, SN 2003, trú tại xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, Mạnh đã có 7 tiền án tiền sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 27-5, anh Nguyễn H.A điều khiển xe đạp điện đến đón bạn tại cửa hàng Circle K số 57 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Vừa lấy điện thoại gọi cho bạn xong thì H.A bị hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy không gắn BKS áp sát, dùng gạch đe dọa bắt nạn nhân đưa chiếc điện thoaii Oppo màu tím đồng thời cung cấp mật khẩu mở máy.

Để thực hiện được hành vi phạm tội, hai đối tượng sẵn sàng cầm gạch đe dọa nạn nhân

Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc điện thoại nhất quyết không cho “password” nên sau đó, hai đối tượng yêu cầu H.A và bạn lên xe đạp đi trước, còn chúng đi xe máy theo sau. Do ban đêm lại không có người cầu cứu nên nạn nhân buộc phải làm theo yêu cầu của bọn cướp.

Khi đi đến ngã tư Hàng Gai – Hàng Trống, hai tên cướp phóng xe bỏ chạy. Đến 14h cùng ngày, nạn nhân đến CAP Hàng Bạc trình báo.

Nhận được thông tin, đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAP Hàng Bạc nhanh chóng điều tra truy xét, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long, đồng thời thu hồi chiếc điện thoại Oppo màu tím để làm thủ tục trao trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh và Long còn khai nhận, ngoài vụ án trên, chúng còn cùng nhau gây ra 2 vụ cướp khác với cùng thủ đoạn, lấy được 3 điện thoại di động và 1 dây chuyền bạc. Tài sản cướp được, hai đối tượng mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau ăn tiêu.

Hiện cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.